45 tác phẩm đạt giải báo chí viết về nhân tố mới và văn hoá – nghệ thuật 2014

Phan Thuận - Tiểu Yến
45 tác phẩm đạt giải báo chí viết về nhân tố mới và văn hoá – nghệ thuật 2014

(SGGPO).- Sáng 24-3, tại hội trường Hội Nhà báo TPHCM đã diễn ra lễ Trao giải báo chí biểu dương nhân tố mới và giải báo chí viết về lĩnh vực văn hoá – nghệ thuật 2014.

Cuộc thi thu hút hơn 200 tác phẩm dự thi, Ban tổ chức đã chọn ra 45 tác phẩm xuất sắc nhất để trao giải. Giải báo chí viết về nhân tố mới có 27 giải, gồm 1 giải nhất, 6 giải nhì, 9 giải ba, 11 giải khuyến khích; tác phẩm Những thiên thần áo trắng của báo Tuổi Trẻ đạt giải nhất.

Chủ tịch Hội nhà báo TPHCM Mã Diệu Cương (trái) trao giải nhất viết về VHNT cho đại diện nhóm tác giả đạt giải. Ảnh: Thúy Bình

Giải báo chí viêt về lĩnh vực văn hoá, nghệ thuật có 18 giải, gồm 1 giải nhất, 2 giải nhì, 6 giải ba, 9 giải khuyến khích; tác phẩm Công trình văn hóa lãng phí của báo Tuổi Trẻ đạt giải nhất.

BTC trao giải cho các tác giải đạt giải viết về văn hóa-nghệ thuật. Ảnh: Thành Sơn

Báo SGGP nhận giải ba báo chí viết về văn hóa nghệ thuật, với bài viết Rạp chiếu phim: “chết” trên sân nhà của tác giả Như Hoa – Văn Tuấn.

Giải báo chí viết về nhân tố mới và giải báo chí viết về lĩnh vực văn hoá – nghệ thuật được Hội Nhà báo TPHCM tổ chức hàng năm đã thu hút các hội viên là các nhà bá̀o tại TPHCM tích cực tham gia. Các tác phẩm dự thi phản ánh đa dạng những điển hình tiên tiến, những tấm gương người tốt việc tốt trong các lĩnh vực kinh tế, văn hoá, xã hội, giáo dục, y tế, khoa học,… 

Phan Thuận - Tiểu Yến

Tin cùng chuyên mục