Cuộc thi Tuyển chọn giọng ca cải lương trên sóng phát thanh: Thí sinh Nguyễn Tấn Hữu đoạt giải nhất

Sau 3 tháng diễn ra sôi nổi, cuộc thi Tuyển chọn giọng ca cải lương trên sóng phát thanh hàng tuần đợt 1 năm 2015 (dành cho lứa tuổi từ 16 đến 40 tuổi) do Đài Tiếng nói Nhân dân TPHCM tổ chức vừa khép lại bằng buổi chung kết xếp hạng và trao giải cho các thí sinh xuất sắc nhất.
Cuộc thi Tuyển chọn giọng ca cải lương trên sóng phát thanh: Thí sinh Nguyễn Tấn Hữu đoạt giải nhất

(SGGPO).- Sau 3 tháng diễn ra sôi nổi, cuộc thi Tuyển chọn giọng ca cải lương trên sóng phát thanh hàng tuần đợt 1 năm 2015 (dành cho lứa tuổi từ 16 đến 40 tuổi) do Đài Tiếng nói Nhân dân TPHCM tổ chức vừa khép lại bằng buổi chung kết xếp hạng và trao giải cho các thí sinh xuất sắc nhất.

Thí sinh Nguyễn Tấn Hữu trong buổi thi chung kết xếp hạng

Cuộc thi thu hút hơn 120 thí sinh yêu thích cải lương của TPHCM và các tỉnh, thành trên khắp cả nước tham gia thi tài. Trải qua các vòng thi sơ tuyển, bán kết, chung kết, có 6 thí sinh của TPHCM, Bình Dương, Cần Thơ, Tiền Giang, Bến Tre và An Giang đạt điểm cao nhất được chọn vào thi chung kết xếp hạng.

Kết quả, sau khi thể hiện tốt hai phần thi Phụng hoàng cầu (10 câu) và bài vọng cổ Lớn lên từ chiếc nôi Đồng Khởi của tác giả Ngọc Chi, thí sinh Nguyễn Tấn Hữu (40 tuổi) đến từ quê hương Bến Tre, đã vượt qua 5 thí sinh còn lại, đoạt giải nhất. Thí sinh Bùi Ngọc Thành (31 tuổi, Cần Thơ), đoạt giải nhì; thí sinh Nguyễn Minh Đức (39 tuổi, Tiền Giang), đoạt giải ba. Ba thí sinh Huỳnh Minh Trung (39 tuổi, An Giang); Nguyễn Võ Trúc Phương (22 tuổi, Bình Dương) và Võ Thị Ngọc Quyền (25 tuổi, TPHCM), đồng giải tư.
 

THU THẢO

Tin cùng chuyên mục