Khánh thành mô hình thư viện bưu điện đầu tiên

​(SGGP).- Sáng 14-5, tại Bưu điện văn hóa xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi đã khánh thành Thư viện bưu điện đầu tiên của cả nước với quy mô hơn 800 đầu sách, báo các loại. Thư viện được xây dựng từ nguồn vốn của TP, do Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với UBND huyện Củ Chi, Bưu điện TPHCM, Viễn thông TPHCM, Hội Xuất bản Việt Nam - Văn phòng đại diện phía Nam và Thư viện Khoa học Tổng hợp TPHCM thực hiện.

​(SGGP).- Sáng 14-5, tại Bưu điện văn hóa xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi đã khánh thành Thư viện bưu điện đầu tiên của cả nước với quy mô hơn 800 đầu sách, báo các loại. Thư viện được xây dựng từ nguồn vốn của TP, do Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với UBND huyện Củ Chi, Bưu điện TPHCM, Viễn thông TPHCM, Hội Xuất bản Việt Nam - Văn phòng đại diện phía Nam và Thư viện Khoa học Tổng hợp TPHCM thực hiện.

Ngoài sách, báo thư viện bưu điện còn có thêm “ki ốt thông tin nông thôn mới” với hệ thống máy vi tính kết nối Internet, wifi miễn phí cùng với màn hình TV kết nối đường truyền cáp quang cung cấp dịch vụ MyTV.
 
​Mô hình Thư viện bưu điện là một mô hình mới, gắn kết khả năng phục vụ bạn đọc của thư viện với năng lực vận chuyển sách báo, thông tin của hệ thống bưu điện. Mô hình này lấy bưu điện văn hóa xã làm cơ sở, mở rộng, nâng cấp chức năng, bổ sung hoạt động phục vụ sách báo từ đó đáp ứng nhu cầu đọc sách, báo, truy cập Internet của người dân ở các vùng nông thôn, vùng sâu vùng xa.

Tường Vy

Tin cùng chuyên mục