Tổng kết và trao giải cuộc thi tìm hiểu “Áng tem thư kể chuyện Bác Hồ”

(SGGPO).- Sáng 16-5 tại trường THCS Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An, Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển Thiếu nhi Việt Nam - Hội đồng Đội Trung ương, Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam và Hội tem Việt Nam tổ chức Lễ tổng kết và trao giải cuộc thi tìm hiểu tem Bưu chính năm 2015 chủ để “Áng tem thư kể chuyện Bác Hồ”.
Tổng kết và trao giải cuộc thi tìm hiểu “Áng tem thư kể chuyện Bác Hồ”

(SGGPO).- Sáng 16-5 tại trường THCS Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An, Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển Thiếu nhi Việt Nam - Hội đồng Đội Trung ương, Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam và Hội tem Việt Nam tổ chức Lễ tổng kết và trao giải cuộc thi tìm hiểu tem Bưu chính năm 2015 chủ để “Áng tem thư kể chuyện Bác Hồ”.
  
Cuộc thi là một trong những hoạt động lớn của thiếu nhi cả nước hướng tới kỷ niệm 125 năm ngày sinh của Bác Hồ kính yêu, góp phần tích cực trong việc phát triển phong trào sưu tập tem tại các cở sở Đội.

Tham dự có đồng chí Nguyễn Long Hải, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương; đại diện lãnh đạo các ban Trung ương Đoàn; Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam cùng đông đảo thầy cô giáo học sinh trường THCS Kim Liên.

Phát biểu tại lễ tổng kết, đồng chí Hoàng Tú Anh, Giám đốc Trung tâm hỗ trợ và phát triển thiếu nhi Việt Nam cho biết: Sau hơn 3 tháng triển khai cuộc thi, Ban Tổ chức đã nhận được trên 2,7 triệu bài dự thi của các em thiếu nhi cả nước gửi về; với hình thức thi trả lời câu hỏi thông qua hình ảnh các con tem các bài dự thi cá nhân đạt giải đều được trình bày công phu, trả lời câu hỏi chính xác, Bài viết tự luận được các em khai thác theo hướng mở, các câu chuyện được chia sẻ chứa đựng những bài học mang tính giáo dục cao và giá trị nhân văn sâu sắc, thể hiện sự hiểu biết của các em về các địa danh lịch sử, về cuộc đời, sự nghiệp và quá trình hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, những tấm gương của các bạn cùng trang lứa có hoàn cảnh khó khăn, có số phận kém may mắn nhưng bằng nghị lực và lòng quyết tâm đã vươn lên trong học tập, cuộc sống để trở thành những tấm gương sáng…

Tại chương trình BTC đã trao 01 Giải đặc biệt cho em Nguyễn Hồng Tú, Lớp 4A5 Trường Tiểu học Thành Công B, quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, 02 giải nhất thuộc về em Nguyễn Nhật Huy, Lớp 7E, Trường THCS Minh Khai, Thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa và em Hà Lan Hương, Lớp 5D, Trường Tiểu học Tô Hiệu, Thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương. Ngoài ra BTC còn trao thêm 04 giải nhì, 10 giải ba, 20 giải khuyến khích cho cá nhân và 5 giải A và 10 giải B cho các tập thể đã tham gia tốt cuộc thi.

Nguyễn Hồng Tú, học sinh lớp 4A5 trường Tiểu học Thành Công B, Ba Đình, Hà Nội đạt giải đặc biệt

Thông qua  cuộc thi đã góp phần bồi đắp thêm các em tình yêu quê hương, đất nước, lòng tự hào dân tộc, tích cực phấn đấu, học tập, rèn luyện để trở thành con ngoan, trò giỏi, Đội viên tốt, cháu ngoan Bác Hồ, xứng đáng là lớp thế hệ măng non của Đội thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh và trở thành người công dân có ích cho đất nước trong tương lai.

Lã Anh

Tin cùng chuyên mục