Nhiều hoạt động kỷ niệm 41 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

Sở VH-TT TPHCM vừa họp báo giới thiệu các hoạt động kỷ niệm 41 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 - 30-4-2016) và 130 năm Ngày Quốc tế Lao động 1-5 tại TPHCM.

(SGGP).- Sở VH-TT TPHCM vừa họp báo giới thiệu các hoạt động kỷ niệm 41 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 - 30-4-2016) và 130 năm Ngày Quốc tế Lao động 1-5 tại TPHCM.

Theo Sở VH-TT TPHCM, ngoài các hoạt động triển lãm ảnh còn có nhiều chương trình văn hóa nghệ thuật được tổ chức để phục vụ người dân thành phố trong dịp này.

Tối 30-4 tại sân khấu Sen Hồng, công viên 23-9 sẽ diễn ra chương trình biểu diễn nghệ thuật đặc biệt với chủ đề “Bài ca chiến thắng” chào mừng 41 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước và tối 1-5 là chương trình nghệ thuật chủ đề “Bài ca xây dựng”.

Hai chương trình có sự tham gia của nhiều ca sĩ, nghệ sĩ, nhóm nhạc và nhóm múa nổi tiếng: NSƯT Thanh Thúy, NSƯT Tạ Minh Tâm, NSƯT Quế Trân, NSƯT Thanh Ngân, Cẩm Vân, Võ Hạ Trâm, Cẩm Ly, Anh Bằng, Quang Linh, Tiêu Châu Như Quỳnh, Đoan Trang, Thụy Vân, Hồ Trung Dũng, Hiền Thục, Dương Quốc Hưng, Kyo York… các nhóm ca: V. Music, Mắt Ngọc, Lạc Việt, Nhật Nguyệt và các nhóm múa ABC, Mai Trắng, Sen trắng, Mặt Trời, Ánh Sáng, Artista.

Ngoài ra, còn có nhiều chương trình diễu hành nghệ thuật, rong diễn và biểu diễn thể thao, võ thuật tại 4 sân khấu trong khu vực phố đi bộ Nguyễn Huệ như: quân nhạc, kèn đồng thiếu nhi, biểu diễn đờn ca tài tử, xiếc, múa rối, hát bội, lân sư rồng…

MINH AN

Tin cùng chuyên mục