Sau hơn 2 tháng thi tài của 2.006 thí sinh, cuộc thi “Tiếng hát truyền hình 2004” đã kết thúc bằng buổi chung kết xếp hạng đầy gay cấn và hồi hộp giữa 8 thí sinh xuất sắc nhất, diễn ra vào tối qua 28-10 tại Nhà hát TP.
|
|
Từ trái sang: Tống Các Chiêu Quân, Phạm Thị Hồng Thanh, Nguyễn Đình Nguyên Ảnh: AN DUNG |
Giải nhất: Phạm Thị Hồng Thanh, sinh 1983, SV trường cao đẳng văn hóa nghệ thuật TPHCM, với 2 bài hát: “Trị An âm vang mùa xuân” của Tôn Thất Lập và “Xa rồi mùa đông” của Nguyễn Nam.
Giải nhì: Nguyễn Đình Nguyên, CNV sinh 1980, với 2 bài: “Cánh ô đợi chờ” và “Không còn mùa thu”.
Giải ba: Tống Các Chiêu Quân, SV sinh 1984, với 2 bài: “Tình yêu là mãi mãi” và “Nhớ về Hà Nội. Giải tư đồng hạng: Nguyễn Thị Minh Thư, Lê Anh Tuấn, Đỗ Thị Hà Thảo, Nguyễn Thùy Trang, Nhan Thị Thủy Hạnh.
X.TH
|