SGGP Official Website - Saigon VNN - Với Mỹ Tâm, cuộc sống là âm nhạc
Với Mỹ Tâm, cuộc sống là âm nhạc
20:37', 25/12/ 2004 (GMT+7)

Đam mê ca hát từ nhỏ, tốt nghiệp phổ thông trung học đơn thân từ thành phố Đà Nẵng vào Sài Gòn thi đậu khoa trung cấp thanh nhạc Nhạc viện thành phố Hồ Chí Minh và sau 4 năm học tập đã tốt nghiệp với danh hiệu thủ khoa. Bước chân vào nghề ca hát với không ít những thăng trầm, song bằng nghị lực, ý chí cùng tố chất thiên phú Mỹ Tâm đã dần khẳng định tên tuổi của mình và hiện nay đã trở thành ca sĩ được hâm mộ hàng đầu. Năm 2004 có thể nói là năm Mỹ Tâm đạt được khá nhiều thành công. Cuộc trò chuyện trên số báo cuối năm với cô ca sĩ “tóc nâu môi trầm” này, có thể bạn đọc sẽ biết thêm những điều chưa biết về Mỹ Tâm…

-PV:
Cảm nhận của Mỹ Tâm khi tham gia Liên hoan Âm nhạc châu Á vừa diễn ra tại Hàn Quốc, sự kiện âm nhạc lớn nhất khu vực?

-Ca sĩ MỸ TÂM: Tâm rất vinh dự khi được tham gia cuộc liên hoan âm nhạc đặc biệt này, nơi hội tụ nhiều ngôi sao nổi bật của làng âm nhạc châu Á, được gặp gỡ những tên tuổi mà mình ngưỡng mộ trước nay chỉ được xem qua báo chí. Có thể cảm nhận ở đây một điều là âm nhạc của mỗi nước thể hiện đều mang một màu sắc riêng, nhưng đều hòa chung vào một không khí rất trẻ, rất sôi động.

Sự có mặt của ca sĩ Việt Nam như là một nét mới ở đây… Góp thêm vào thành công của cuộc liên hoan là sự cuồng nhiệt của khán giả trẻ Hàn Quốc, với Tâm còn học hỏi được rất nhiều điều về tính chuyên nghiệp ở phong cách biểu diễn của các ca sĩ nhiều nước bạn.

-Và không ít người băn khoăn khi Mỹ Tâm chọn ca khúc “Ước gì” để biểu diễn, một bài hát đang có nghi vấn là sản phẩm “sao chép”?

-Với Tâm “Ước gì” là một ca khúc rất hay, rất lãng mạn, ca khúc đã làm cho những trái tim ngủ quên phải thổn thức, đã xóa tan những giận hờn buồn đau để tìm đến bên nhau. Tâm rất thích giai điệu của ca khúc này, đã nhiều lần hát và được không ít người yêu âm nhạc trong nước mến mộ, cho nên việc Tâm chọn ca khúc này biểu diễn tại liên hoan có lẽ là điều phải chọn. Còn chuyện sao chép gì đó thì Tâm vẫn chưa nghe thấy có một kết luận chính thức nào từ những cơ quan có quyền thẩm định rằng bài hát sao chép của ai, từ đâu…

-Bạn có ấn tượng với ca sĩ mới nào nhất tại cuộc liên hoan?

-Nhìn chung tất cả các ca sĩ đều có phong cách biểu diễn hiện đại, đồng đều có lẽ do họ được tiếp xúc, giao lưu nhiều, điều này ca sĩ của ta chưa có nhiều dịp!

-Nhận xét của bạn về sáng tác âm nhạc hiện nay?

-Tâm chỉ cảm nhận ở lĩnh vực mà mình quan tâm, có thể thấy khi biểu diễn ở nước ngoài dòng nhạc Việt Nam cũng không quá khác biệt với dòng nhạc của thế giới, nhưng nó vẫn mang một nét gì rất Việt Nam, chỉ có điều vẫn chưa có nhiều những tác phẩm hay…

-Mỹ Tâm chọn nhạc để biểu diễn theo tiêu chí nào?

-Trước tiên phải biết khán giả của mình muốn nghe gì, kế đến bài hát chọn phải hợp với chất giọng và phong cách của mình. Với Mỹ Tâm cuộc sống là âm nhạc, biểu diễn luôn bằng đam mê và cảm xúc.

-Đã nghe Mỹ Tâm hát những sáng tác của mình, bạn sáng tác có nhiều không?

-Không nhiều lắm, chưa quá 10 ngón tay…

-Nghe nói từ lâu bạn không còn sử dụng điện thoại di động, hẳn có lý do riêng. Nhưng với một “ngôi sao” cuộc sống sẽ như thế nào khi không có phương tiện hữu hiệu này bên cạnh?

-Không sử dụng hẳn thì không đúng, nhưng không mang theo thường xuyên bởi mọi việc hiện nay đã có người đại diện giải quyết hộ để Tâm có thời gian dành cho chuyên môn, với Tâm đây là điều quan trọng.

-Ca sĩ và thuế thu nhập là vấn đề không ít người quan tâm vì không hiểu nhiều ca sĩ có mức thu nhập cao sẽ đóng thuế như thế nào? Mỹ Tâm có thể nói điều này của mình?

-Theo Tâm đây là nghĩa vụ, người có thu nhập nhiều thì đóng thuế nhiều và ngược lại. Tâm sẵn sàng và luôn chấp hành nghĩa vụ này.

-Mỹ Tâm có dự tính gì trong năm 2005?

-Dự tính thì nhiều nhưng nhìn lại 365 ngày thật không nhiều để làm hết việc. Có lẽ dự định rõ ràng nhất của Tâm là thực hiện thêm những album mới và lưu diễn ở các tỉnh, thành phố mà Tâm đã một lần hoặc chưa lần nào đến…

Nhân dịp đầu năm mới Dương lịch cho phép Mỹ Tâm gởi lời chúc lành đến bạn đọc Báo SGGP và chúc Báo SGGP tiếp tục phát triển.

HUY MIÊN

In trang Gửi phản hồi Về đầu trang

CÁC TIN KHÁC >>
Khi các cây bút đồng bằng sông Cửu Long vào cuộc  (25/12/2004)
“Hàn Mặc Tử không phải là người điên”   (25/12/2004)
Không chỉ quyến rũ  (25/12/2004)
Hiện thực và hư cấu  (25/12/2004)
Triển lãm ảnh nghệ thuật của câu lạc bộ nhiếp ảnh kết nghĩa  (25/12/2004)
Peter Pan tròn 100 tuổi   (25/12/2004)
Tác phẩm phải phản ánh sâu sắc cuộc sống và hướng tới công chúng   (24/12/2004)
Britney Spears là “Ngôi sao của năm 2004”   (24/12/2004)
Khuyến khích các họa sĩ trẻ phát triển tài năng.   (24/12/2004)
11 tác phẩm trúng giải   (24/12/2004)
Băn khoăn về một sự nổi bật...  (23/12/2004)
Trần Hoàng Duy Phương đoạt giải nhất khu vực TPHCM  (23/12/2004)
Phim của Trương Nghệ Mưu lọt trong tốp 10 phim được yêu thích nhất   (22/12/2004)
“Đà Lạt – khoảnh khắc vàng 2004”   (22/12/2004)
Khai mạc triển lãm “TP Hồ Chí Minh – 2004” và “Ngày hội tuổi thơ”   (22/12/2004)