|
Là kỷ lục do Vietbooks đề xuất. Hiện nay, trong Văn Miếu còn 82 tấm bia tiến sĩ đặt trong khu vườn bia nằm hai bên Thiên Quang Tỉnh (giếng trời trong sáng). Mỗi tấm bia đều được đặt trên lưng một con rùa bằng đá.
Bia xưa nhất ghi về khoa thi năm 1442, bia muộn nhất là bia của khoa thi năm 1779. Các tấm bia này được dựng từ năm 1484 đến năm 1780 ghi rõ quê quán tên tuổi của 1.306 vị đỗ đại khoa.
Trong đó, tấm bia tiến sĩ đầu tiên được dựng vào năm 1484 thời vua Lê Thánh Tông (1460-1497) là tấm bia của khoa thi năm Nhâm Tuất, niên hiệu Đại Bảo 3 (1442), khoa tiến sĩ đầu tiên dưới triều vua Lê Thái Tông (1433-1442). Trên tấm bia này có khắc tên 33 vị tiến sĩ, mà người đỗ Trạng nguyên là Nguyễn Trực, Bảng nhãn là Nguyễn Như Đỗ và Lương Như Học đỗ Thám hoa.
Trong bài ký đề trên tấm bia tiến sĩ khoa Nhân Tuất (1442) được Thân Nhân Trung (1418-1499) soạn năm 1484 có câu “Hiền tài là nguyên khí của quốc gia”. Một câu mang ý nghĩa sâu xa trong việc chăm lo, nuôi dưỡng và đào tạo nhân tài.
C.T.V
|