|
|
Di sản thiên nhiên thế giới Công viên quốc gia Garamba của CH Congo.
|
Theo TTXVN, ngày 15-7, tại phiên họp lần thứ 29 của Ủy ban Di sản Thế giới thuộc UNESCO diễn ra tại Durban (Nam Phi), UNESCO đã công nhận thêm 9 Di sản Thiên nhiên và 13 Di sản Văn hóa thế giới.
Trong những địa danh vừa được công nhận là Di sản Thiên nhiên thế giới có hố thiên thạch lớn nhất và lâu đời nhất với niên đại hơn 2 tỉ năm Vredefort Dome của Nam Phi; hai vịnh hẹp Geiranger và Naerey ở miền Tây Na Uy, nơi đã được biết đến là điểm du lịch hấp dẫn với các bức tường đá dựng đứng, vô số thác nước và sông băng; Thung lũng hoa bên rặng núi Himalaya của Ấn Độ, quần đảo Thánh Kilda của Scotland...
|
|
Bán đảo Shiretoko của Nhật Bản - Di sản thế giới mới được công nhận. |
UNESCO cũng ghi nhận các địa danh mới như Vịnh California ở Đông Bắc Mexico, Công viên quốc gia Colba của Panama, Thung lũng Cá voi Wadi Al-Hitan của Ai Cập, bán đảo Shiretoko của Nhật Bản và Rừng sinh thái Dong Phayan-Khao Yai của Thái Lan... đang là nơi sinh sống của rất nhiều loài động, thực vật quý hiếm mà một số loài đang có nguy cơ tuyệt chủng. Trong số 13 địa danh mới được công nhận là Di sản Văn hóa có 7 địa danh thuộc châu Âu, 3 thuộc vùng Vịnh và khu vực Trung Đông, 2 địa danh ở châu Á và một địa danh còn lại nằm ở châu Phi.
Như vậy tính đến thời điểm này, trên thế giới có tổng cộng 160 Di sản Thiên nhiên và 24 Di sản Thiên nhiên và Văn hóa.
H.N.
|