|
Sau khi Việt Nam thông qua công ước của UNESCO về bảo tồn di sản văn hoá phi vật thể và sẽ có hiệu lực trong năm nay, hàng loạt các dự án bảo tồn, phát huy giá trị di sản này đã và sẽ được triển khai trong năm 2006.
Mở đầu là khoá đào tạo nhạc công Nhã nhạc Huế với tổng kinh phí 350.000 USD, trong đó Quỹ Ủy thác Nhật Bản tài trợ 154.900 USD, vừa khai giảng tuần qua tại Huế. Dự án kéo dài trong vòng hai năm này có tính chất thí điểm nhằm rút kinh nghiệm trong bảo tồn di sản văn hoá phi vật thể ở Việt Nam.
Theo thông tin từ Uỷ ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế, trong năm nay, hơn 65.000 USD (trong đó Nhật Bản tài trợ khoảng 23.000 USD) sẽ được đầu tư để phục hồi một số bản Nhã nhạc tiêu biểu, phục chế trang phục, nhạc cụ và tổ chức tập huấn cho đội ngũ cán bộ làm công tác bảo tồn.
Sau Nhã nhạc, di sản tiếp theo được UNESCO công nhận là di sản văn hoá thế giới - Không gian cồng chiêng Tây Nguyên - sẽ chính thức đón bằng di sản vào tháng 3-2006 cùng với việc tổ chức các hoạt động lễ hội nhân dịp này.
Trong khi đó lộ trình đến với di sản văn hoá thế giới của dân ca Quan họ Bắc Ninh đang tiếp tục tiến triển và theo kế hoạch tháng 9 tới, Viện Văn hoá Thông tin và Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh sẽ hoàn tất hồ sơ để trình UNESCO phê duyệt.
Viện âm nhạc cũng đang tiến hành thu thập tài liệu, sưu tầm các giá trị ca trù để đề nghị công nhận di sản thế giới đối với loại hình nghệ thuật này.
V.Q (Theo TTXVN)
|