Chuẩn bị chu đáo về mọi mặt, bảo đảm sự thành công của Đại hội X

Chuẩn bị chu đáo về mọi mặt, bảo đảm sự thành công của Đại hội X

Phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh khai mạc Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa IX)

Thưa các đồng chí Trung ương,

Chuẩn bị chu đáo về mọi mặt, bảo đảm sự thành công của Đại hội X ảnh 1
Phiên khai mạc Hội nghị lần thứ 15 BCH Trung ương Đảng khóa IX.

Hơn nửa tháng qua, ngay sau khi Hội nghị Trung ương 14 kết thúc, Bộ Chính trị đã tập trung chỉ đạo khẩn trương chuẩn bị các công việc còn lại để tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng. Cụ thể là: một mặt, Bộ Chính trị chỉ đạo các Tiểu ban Văn kiện và Bộ phận thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương 6 (2), Bộ phận chuẩn bị Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương khóa IX tiếp thu ý kiến của Trung ương và căn cứ giải trình của Bộ Chính trị tại Hội nghị Trung ương 14 để chỉnh lý lần cuối và hoàn chỉnh các văn kiện sẽ trình Đại hội; Bộ Chính trị cũng đã chỉ đạo Tiểu ban Nhân sự chuẩn bị phương án giới thiệu nhân sự Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa X; chỉ đạo các ban của Đảng có liên quan và Văn phòng Trung ương tiếp tục hoàn thiện các dự thảo quy chế, chương trình chi tiết của Đại hội. Mặt khác, Bộ Chính trị chỉ đạo Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội kiểm tra, soát xét lại lần cuối các công việc chuẩn bị về mặt tổ chức, bảo đảm vật chất và an toàn cho Đại hội.

Tại Hội nghị Trung ương 15 lần này, Bộ Chính trị xin trình Trung ương xem xét và thông qua Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về các văn kiện trình Đại hội X của Đảng; Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X; phương án nhân sự Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa X để giới thiệu với Ban Chấp hành Trung ương khóa X xem xét và quyết định. Đồng thời, Bộ Chính trị trình Ban Chấp hành Trung ương dự kiến nhân sự Đoàn Chủ tịch Đại hội, Đoàn Thư ký Đại hội, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu để trình Đại hội quyết định. Bộ Chính trị sẽ báo cáo với Trung ương về công tác tổ chức và phục vụ Đại hội.

Thưa các đồng chí,

Hội nghị Trung ương lần này là hội nghị cuối cùng của khóa IX. Với tính chất quan trọng của các vấn đề cần giải quyết, tôi đề nghị các đồng chí Ủy viên Trung ương nêu cao trách nhiệm, phát huy tinh thần dân chủ, tập thể trong thảo luận, có quyết định đúng đắn, chuẩn bị chu đáo về mọi mặt, bảo đảm cho sự thành công tốt đẹp của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng.

Với tinh thần đó, tôi xin tuyên bố khai mạc Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa IX).

Chúc hội nghị thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn.

* Đầu đề do Báo SGGP đặt.

Đoàn đại biểu Đảng bộ TPHCM ra Hà Nội dự Đại hội Đảng lần thứ X

Hôm qua (14-4), Đoàn đại biểu Đảng bộ TPHCM đã lên đường ra Hà Nội dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X.

Đoàn có 29 đồng chí, trong đó có 4 đại biểu đương nhiên: Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Bộ Chính Trị, Bí thư Thành ủy TPHCM; Lê Hoàng Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; Lê Thanh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM; Nguyễn Tấn Phát, Ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc Đại học Quốc gia TPHCM và 25 đại biểu chính thức, bao gồm (xếp theo vần A,B,C…): Trương Thị Ánh, Chủ tịch Hội LHPN TP; Phan Xuân Biên, Trưởng Ban Tư tưởng-Văn hóa Thành ủy; Phan Thanh Bình, Phó Giám đốc Đại học Quốc gia; Tất Thành Cang, Bí thư Thành Đoàn TNCS HCM; Nguyễn Huy Cận, Chủ tịch LĐLĐ TP; Bùi Hoàng Danh, Chánh án TAND TP; Võ Thị Dung, Phó Chủ tịch Thường trực UBMTTQ TP; Nguyễn Chí Dũng, Giám đốc CATP; Nguyễn Văn Đua, Phó Chủ tịch UBND TP; Lê Hữu Đức, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy; Nguyễn Thị Thu Hà, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Thành ủy; Nguyễn Thị Hồng, Giám đốc Sở Tài chính; Đỗ Quang Hưng, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh TP; Dao Nhiễu Linh, Trưởng ban Công tác người Hoa; Huỳnh Công Minh, Giám đốc Sở GD-ĐT; Nguyễn Thiện Nhân, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP; Nguyễn Văn Rảnh, Chủ tịch Hội Nông dân TP; Thái Văn Rê, Giám đốc Sở Kế hoạch-Đầu tư; Võ Tiến Sĩ, Chánh Văn phòng Thành ủy; Phan Tấn Tài, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự TP; Nguyễn Thành Tài, Phó Chủ tịch UBND TP; Trần Hoàng Thám, Trưởng ban An ninh Nội chính Thành ủy; Phạm Phương Thảo, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP; Hứa Ngọc Thuận, Bí thư Quận ủy Gò Vấp; Nguyễn Trung Tín, Bí thư Quận ủy quận 5.
Theo đồng chí Phan Xuân Biên, Đoàn đại biểu Đảng bộ TPHCM sẽ chuyển tới Đại hội Đảng X những ý kiến đóng góp của cán bộ, đảng viên và nhân dân TPHCM, đồng thời có bài tham luận đọc tại ĐH với nội dung “Chủ động hội nhập, tăng tốc phát triển”.

Tin cùng chuyên mục