Về gói kích cầu thứ 2, Phó Chủ tịch QH Nguyễn Đức Kiên: Nếu lấy từ ngân sách thì phải trình Quốc hội

Theo chương trình, ngày 6-11, Quốc hội (QH) sẽ thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2010. Tuy nhiên, đến nay, với việc Chính phủ đã thông qua các chính sách kích thích kinh tế năm 2010, trong đó việc tiếp tục hỗ trợ lãi suất ngắn hạn vẫn còn nhiều ý kiến khác nhau. Ngày 4-11, bên hành lang QH, Phó Chủ tịch QH Nguyễn Đức Kiên đã trao đổi với báo chí xung quanh vấn đề này.

Theo chương trình, ngày 6-11, Quốc hội (QH) sẽ thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2010. Tuy nhiên, đến nay, với việc Chính phủ đã thông qua các chính sách kích thích kinh tế năm 2010, trong đó việc tiếp tục hỗ trợ lãi suất ngắn hạn vẫn còn nhiều ý kiến khác nhau. Ngày 4-11, bên hành lang QH, Phó Chủ tịch QH Nguyễn Đức Kiên đã trao đổi với báo chí xung quanh vấn đề này.

* PV:
Cách đây vài ngày, Chính phủ đã quyết định kéo dài hỗ trợ lãi suất ngắn hạn theo Quyết định 131/QĐ-TTg, ông có ý kiến gì về điều này?

* Ông NGUYỄN ĐỨC KIÊN:
Những chi tiêu gì thuộc ngân sách Nhà nước (NSNN) thì phải thuộc thẩm quyền QH. Còn gói kích cầu đó, nếu lấy từ những nguồn có nguồn gốc NSNN thuộc thẩm quyền của QH thì phải có ý kiến của QH; còn nếu không lấy từ nguồn có nguồn gốc NSNN thì thuộc thẩm quyền của Chính phủ. Hiện nay, tôi cũng chưa nắm được thông tin nguồn tiền để thực hiện gói kích cầu thứ 2 này ở đâu, nhưng nếu nguồn tiền hỗ trợ lãi suất lấy từ NSNN thì QH sẽ là cơ quan quyết định. Ngày 6-11, QH sẽ thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2010. Có tiếp tục hỗ trợ lãi suất hay không thì nó sẽ nằm trong nghị quyết đó và quyền quyết định của QH.

Theo tôi, cũng nên có những chính sách kích thích kinh tế theo mục tiêu trung hạn và dài hạn; đồng thời điều chỉnh cơ cấu kinh tế mà theo các học giả thường nói là tái cấu trúc.

* Liệu có phải gói kích thích này đã nhắm một nguồn tiền không phải từ NSNN?

* Tôi cũng không rõ. Khi QH thông qua Nghị quyết về kinh tế - xã hội mới có thể biết đầy đủ về việc này.

* Ủy ban Kinh tế và Ủy ban Tài chính - Ngân sách của QH đề nghị dừng gói hỗ trợ lãi suất ngắn hạn, trong khi Chính phủ có chủ trương tiếp tục gói hỗ trợ lãi suất ngắn hạn, ông đánh giá thế nào về vấn đề này?

* Quan điểm của riêng tôi là vẫn cần một gói kích thích kinh tế, tôi không gọi là kích cầu, để phục vụ mục tiêu trung hạn, dài hạn và mục tiêu rà soát, điều chỉnh cơ cấu kinh tế.

Theo Ủy ban Tài chính - Ngân sách của QH và Ủy ban Kinh tế của QH, việc tiếp tục thực hiện một số chính sách kích thích kinh tế trong giai đoạn phục hồi kinh tế là cần thiết, song cần điều chỉnh theo hướng: Không thực hiện kích thích kinh tế mang tính dàn đều, bình quân như hiện nay mà nên chuyển sang kích thích có trọng tâm, trọng điểm, tập trung nguồn lực để cơ cấu lại nền kinh tế; đưa nền kinh tế phát triển theo chiều sâu và bền vững hơn.

Hiện nay, nền kinh tế cơ bản đã vượt qua thời điểm khó khăn nhất trong khi những vấn đề phát sinh như đã phân tích ở trên đang gây rất nhiều khó khăn cho chính sách tiền tệ trong việc duy trì, bảo đảm ổn định cân đối vĩ mô của nền kinh tế, nhất là cán cân thanh toán, cung cầu tiền tệ, ổn định lãi suất và tỷ giá.

Vì vậy, Ủy ban Kinh tế đề nghị cần tiếp tục thực hiện các chính sách kích thích kinh tế nhưng tập trung cho các mục tiêu trung và dài hạn, cho mục tiêu tái cấu trúc nền kinh tế... và đề nghị nên dừng chính sách hỗ trợ lãi suất vay vốn ngắn hạn theo Quyết định 131/QĐ-TTg đúng thời hạn đã được công bố (31-12-2009).


Lâm Nguyên

Tin cùng chuyên mục