Vệ tinh Mỹ không vào quỹ đạo

Vệ tinh do thám Zuma của Bộ Quốc phòng Mỹ, được phóng từ Mũi Canaveral ở bang Florida hôm 7-1 bằng tên lửa Falcon 9 của Tập đoàn công nghệ thám hiểm không gian SpaceX, đã không đi vào quỹ đạo và có thể đã “mất hoàn toàn” vệ tinh này.
 Cho đến nay sứ mệnh của Zuma vẫn được giữ bí mật. SpaceX và Lầu Năm Góc đều không bình luận về nhiệm vụ của vệ tinh này. Hãng tin Reuters dẫn lời 2 quan chức Mỹ giấu tên cho biết vệ tinh do thám tối mật nói trên, do tập đoàn Northrop Grumman chế tạo, đã không tách ra được khỏi tầng thứ 2 của tên lửa Falcon 9 và được cho là đã bị vỡ hoặc rơi xuống biển. Hiện Mỹ đã mở cuộc điều tra, nhưng chưa có dấu hiệu cho thấy có sự phá hoại hay can thiệp từ bên ngoài. 

Tin cùng chuyên mục