Vé xe Tết Dương lịch 2019: Có ghim vé, đẩy giá?

Ngay khi biết lịch nghỉ Tết Dương lịch năm 2019 được 4 ngày, người dân tại TPHCM đã tranh thủ ra bến xe, nhà ga để mua vé chuẩn bị về quê, đi du lịch. Ghi nhận cho thấy nhiều đại lý bán vé với giá tăng 40% - 60% so với giá cước ngày thường.

 

Nghịch lý thị trường vé

Tại các bến xe miền Tây, bến xe miền Đông vào sáng 17-12, nhân viên của các quầy bán vé ủy thác cho hay đã công bố bán vé xe Tết Dương lịch nhưng chưa có hành khách hỏi mua. Nguyên nhân là do các hãng xe thương hiệu chưa bán. Tại nhiều quầy bán vé của các hãng xe, nhân viên bán vé đều thông tin chưa có lịch bán vé. Chỉ có một số hãng xe lớn như Phương Trang, Thành Bưởi, Khải Nam (ở Bến xe miền Tây), Cúc Tùng, Kumho, Chín Nghĩa (ở Bến xe miền Đông) đã bán vé với giá cước bằng giá ngày thường.

Một số hãng xe lớn đã bán vé Tết Dương lịch 2019 với giá cước bằng ngày thường
 Tuy nhiên, khi chúng tôi gọi điện thoại qua tổng đài của hãng xe Huệ Nghĩa (TPHCM - An Giang), nhân viên trực tổng đài lại cho biết có thể nhận tên, số điện thoại và giá vé dự kiến tăng 50.000 đồng/vé. Còn hãng xe Mỹ Duyên (chạy tuyến TPHCM - Sóc Trăng), nhân viên hãng đề nghị gọi qua điện thoại tư vấn, giá vé ngày thường là 140.000 đồng và hiện chưa công bố giá cước Tết Dương lịch. Qua điện thoại, nhân viên hãng xe Thịnh Phát (chạy tuyến TPHCM - Bến Tre) cho biết, chưa công khai giá bán vé, dự kiến sẽ tăng nhưng chỉ nhận đặt chỗ trước. 


Trong khi đó các hãng xe thương hiệu ngoài bến (núp bóng dưới dạng hợp đồng, du lịch lữ hành) công khai tăng giá cước từ 40% - 60%. Các hãng xe Tâm Hạnh, Hạnh Cafe, Trung Nga… chạy tuyến Phan Thiết (Bình Thuận) cho biết ngày thường khoảng 120.000 đồng/vé nhưng Tết Dương lịch có giá 200.000 đồng/vé, tăng 60%. Các hãng xe đi Nha Trang (Khánh Hòa) như Xe Nhà, Thanh Phong, Nam Phương… không cho nhân viên báo giá vé qua điện thoại mà đến quầy bán vé để mua trực tiếp. Tương tự, các hãng xe đi về Trà Vinh, Bạc Liêu, Kiên Giang… cũng tăng giá từ 30% - 50% so với ngày thường và đề nghị đến văn phòng mua vé mới cho biết giá chính xác.

Đại điện Bến xe miền Tây và Bến xe miền Đông cho biết, Sở GTVT TP yêu cầu các doanh nghiệp vận tải và các bến xe không tăng giá cước dịp Tết Dương lịch. Các bến xe xây dựng phương án điều động nhanh xe khách tham gia giải tỏa hành khách khi dồn ứ, quá tải; đồng thời có trách nhiệm cung cấp đủ vé để bán cho hành khách. 

Theo ông Lê Trung Tính, Chủ tịch Hiệp hội Vận tải hành khách liên tỉnh và du lịch TPHCM, thông tư liên tịch của Bộ Tài Chính với Bộ GTVT quy định giá cước vận tải là do doanh nghiệp vận tải tự ấn định giá, Nhà nước không ấn định giá cước. Nhưng doanh nghiệp vận tải phải kê khai với cơ quan quản lý để quản lý gián tiếp và niêm yết giá ở văn phòng, bến xe… Dựa trên cơ sở giá xăng dầu, lao động… Sở GTVT mới có quyền can thiệp tăng hoặc giảm vì nhân danh lợi ích công cộng. Giá vé dịp tết là do cung - cầu đi lại của người dân thì doanh nghiệp tự điều chỉnh giá cho hợp lý. 

Trái ngược với vé xe, Công ty CP Vận tải đường sắt Sài Gòn cho biết khách mua vé tàu trước ngày tàu chạy từ 10 đến 29 ngày được giảm 20% giá vé; mua vé trước ngày đi tàu từ 30-39 ngày được giảm 30% giá vé; mua vé trước từ 40 - 49 ngày giảm 40% giá vé; mua vé trước ngày đi tàu từ 50 ngày trở lên giảm 50% giá vé. Thời gian áp dụng từ ngày 15-1-2019 đến hết ngày 4-2-2019 đối với tàu số lẻ; từ ngày 10-2-2019 đến hết ngày 28-2-2019 đối với tàu số chẵn.

Dịch vụ cho thuê xe tự lái hút khách

Chiều 17-12, thông tin nhanh từ một số công ty dịch vụ cho thuê xe tự lái trên địa bàn TPHCM cho biết, số lượng khách đặt thuê các loại xe tự lái (4 chỗ và 7 chỗ) tăng cao. Mức giá cũng tăng theo nhu cầu của khách hàng.

Tại một số công ty chuyên cho thuê xe trên địa bàn quận Gò Vấp, Tân Bình, Tân Phú, giá cho thuê xe dịp Tết Dương lịch và Âm lịch đã được thông báo sơ bộ cho khách. Đối với dòng xe 4 chỗ như Kia Morning khoảng 500.000 đồng/ngày, Honda City 700.000 đồng/ngày, Honda Jazz 1 triệu đồng/ngày… Đối với xe 7 chỗ, Toyota Innova E 2017 giá 900.000 đồng/ngày, Kia Rondo 900.000 đồng/ngày, Mazda CX5 giá 1,3 triệu đồng/ngày… Tùy từng đời xe sẽ có mức giá cho thuê khác nhau. Vào dịp Tết Dương lịch 2019, giá sẽ tăng từ 15%-20% so với giá cho thuê ngày bình thường, riêng Tết Nguyên đán 2019 giá tăng từ 50% - 100% bắt đầu từ ngày 1 đến 10-2-2019 (nhằm ngày 27 tháng Chạp đến mùng 6 Tết Nguyên đán Kỷ Hợi). Theo giám đốc một công ty dịch vụ cho thuê xe trên đường Trường Chinh (quận Tân Bình), vài năm trở lại đây nhu cầu thuê xe tự lái của người dân tăng cao. Không chỉ thuê riêng cho gia đình, khách hàng cũng tập hợp bạn bè, người thân để thuê chung xe (từ 7-16 chỗ) về quê du lịch, đón tết, tiết kiệm chi phí. Các dịch vụ này giúp khách hàng chủ động thời gian đi lại, hạn chế tình trạng bị “chặt chém”, mức giá thuê chấp nhận được, hành trình thoải mái… Thủ tục thuê xe cũng khá đơn giản.

Theo Trung tâm Quản lý giao thông công cộng TPHCM, dịp Tết Dương lịch 2019, tại Bến xe miền Tây dự kiến tăng cường 15 xe buýt. Kế hoạch dự kiến sẽ tăng chuyến trên 3 tuyến (90, 61-3, 6-18) với số chuyến là 92 chuyến và giảm chuyến trên 23 tuyến với số chuyến là 2.742 chuyến.
Theo Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn, nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách vào dịp Tết Dương lịch 2019, công ty tổ chức chạy thêm 32 đoàn tàu đi từ Sài Gòn đến Phan Thiết, Nha Trang, Quy Nhơn, Quảng Ngãi và ngược lại trong các ngày từ 27-12-2018 đến 1-1-2019 với khoảng gần 14.500 chỗ. 

Tin cùng chuyên mục