Venezuela thúc đẩy thành lập Quốc hội lập hiến

Ngày 1-6, Hội đồng Bầu cử quốc gia (CNE) Venezuela tiếp nhận các ứng cử viên đăng ký tham gia tranh cử vào Quốc hội lập hiến.
Tổng thống Nicolas Maduro thông báo sẽ giao cho Hội đồng Bầu cử quốc gia (CNE) Venezuela quyền triệu tập Quốc hội lập hiến, ngày 23-5. Ảnh: REUTERS
Tổng thống Nicolas Maduro thông báo sẽ giao cho Hội đồng Bầu cử quốc gia (CNE) Venezuela quyền triệu tập Quốc hội lập hiến, ngày 23-5. Ảnh: REUTERS

Việc thành lập Quốc hội lập hiến là một trong những biện pháp mà Tổng thống Nicolás Maduro cho là dân chủ nhất, nhằm đối phó với cuộc khủng hoảng kinh tế và chính trị đang kéo theo tình trạng thiếu lương thực và bạo lực đẫm máu tại quốc gia này.

Quốc hội lập hiến sẽ có nhiệm vụ soạn thảo bản Hiến pháp mới cho Venezuela. Chính phủ Venezuela quyết định tổ chức bầu cử Quốc hội lập hiến sau những nỗ lực đối thoại nhằm khắc phục khủng hoảng chính trị và kinh tế với phe đối lập chiếm đa số ghế tại Quốc hội hiện nay thất bại.

Tin cùng chuyên mục