3 họa sĩ, đạo diễn Việt Nam đoạt Kỷ lục châu Á

(SGGP).- Theo thông tin từ Tổ chức kỷ lục châu Á đặt tại Ấn Độ, trong đợt xét duyệt trao kỷ lục châu Á vừa qua, Việt Nam có 3 kỷ lục gia được chọn, bao gồm 2 họa sĩ và 1 đạo diễn. Người đầu tiên là NSƯT - đạo diễn Nguyễn Văn Lượng, lập kỷ lục “Đạo diễn có số lượng phim về đề tài đất nước, con người miền biển đảo nhiều nhất châu Á”, với 221 bộ phim thuộc nhiều thể loại được thực hiện từ năm 1988 đến nay.
3 họa sĩ, đạo diễn Việt Nam đoạt Kỷ lục châu Á

(SGGP).- Theo thông tin từ Tổ chức kỷ lục châu Á đặt tại Ấn Độ, trong đợt xét duyệt trao kỷ lục châu Á vừa qua, Việt Nam có 3 kỷ lục gia được chọn, bao gồm 2 họa sĩ và 1 đạo diễn. Người đầu tiên là NSƯT - đạo diễn Nguyễn Văn Lượng, lập kỷ lục “Đạo diễn có số lượng phim về đề tài đất nước, con người miền biển đảo nhiều nhất châu Á”, với 221 bộ phim thuộc nhiều thể loại được thực hiện từ năm 1988 đến nay.

Thứ hai là họa sĩ Trương Hán Minh với kỷ lục “Họa sĩ vẽ tranh thủy mặc có số lượng tranh được bán đấu giá để làm từ thiện nhiều nhất”, ước tính từ năm 1977 đến 2013 đã có khoảng 200 bức tranh thủy mặc của ông được bán đấu giá để làm từ thiện.

Cuối cùng là họa sĩ Đặng Ái Việt (ảnh, bên trái) với kỷ lục “Người vẽ chân dung mẹ Việt Nam anh hùng nhiều nhất”, đến nay họa sĩ đã vẽ chân dung 1.000 mẹ Việt Nam anh hùng và con số này còn đang tiếp tục tăng.

Dự kiến bằng xác lập Kỷ lục châu Á sẽ được trao vào cuối tháng 5-2013, trong chuyến thăm và làm việc tại 3 nước Việt Nam - Lào - Campuchia của Tổng giám đốc Kỷ lục châu Á.

Tường Vân

Tin cùng chuyên mục