Triển lãm Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam

(SGGP).- Tại huyện Đơn Dương, Bảo tàng Lâm Đồng vừa khai mạc triển lãm một số hình ảnh, tư liệu về hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam. Triển lãm giới thiệu trên 100 hình ảnh, hiện vật khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

(SGGP).- Tại huyện Đơn Dương, Bảo tàng Lâm Đồng vừa khai mạc triển lãm một số hình ảnh, tư liệu về hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam. Triển lãm giới thiệu trên 100 hình ảnh, hiện vật khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

Trong đó có các bản đồ Việt Nam vẽ về Việt Nam, phương Tây vẽ về Đông Nam Á và Việt Nam, phương Tây vẽ về Trung Quốc và Trung Quốc vẽ về Trung Quốc. Các bản đồ này đều thể hiện hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam và biên giới cực Nam của Trung Quốc chỉ đến đảo Hải Nam.

Ngoài các bản đồ, hình ảnh và tư liệu cổ, triển lãm còn giới thiệu một số hình ảnh, tư liệu về sự kiện Trung Quốc đặt giàn khoan Hải Dương-981 trái phép trên vùng biển Việt Nam và quá trình đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo của Việt Nam. Triển lãm diễn ra đến hết ngày 5-9.

NAM VIÊN

Tin cùng chuyên mục