Khởi động giải thưởng mỹ thuật thiếu nhi toàn quốc 2015

(SGGP).- Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm (Bộ VH-TT-DL) vừa có thông báo mới nhất về Triển lãm mỹ thuật thiếu nhi toàn quốc năm 2015. Theo đó, Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm đề nghị Sở VH-TT-DL; Sở GD-ĐT; Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Hội Liên hiệp VHNT các tỉnh, thành phố; các nhà văn hóa thiếu nhi; các trường tiểu học, trung học cơ sở trong cả nước sớm tuyển chọn tác phẩm gửi về tham dự Giải thưởng mỹ thuật thiếu nhi Việt Nam cấp trung ương năm 2015.

(SGGP).- Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm (Bộ VH-TT-DL) vừa có thông báo mới nhất về Triển lãm mỹ thuật thiếu nhi toàn quốc năm 2015. Theo đó, Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm đề nghị Sở VH-TT-DL; Sở GD-ĐT; Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Hội Liên hiệp VHNT các tỉnh, thành phố; các nhà văn hóa thiếu nhi; các trường tiểu học, trung học cơ sở trong cả nước sớm tuyển chọn tác phẩm gửi về tham dự Giải thưởng mỹ thuật thiếu nhi Việt Nam cấp trung ương năm 2015.

Giải thưởng mỹ thuật thiếu nhi Việt Nam là đề án đã được các đơn vị Bộ VH-TT-DL, Bộ GD-ĐT, Bộ LĐTB-XH và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thông qua từ năm 2007, với mục đích khuyến khích, tạo điều kiện phát triển hoạt động mỹ thuật của thiếu nhi trong và ngoài nhà trường. Qua đó, Ban tổ chức mong muốn tạo thêm hoạt động sáng tạo nghệ thuật có ý nghĩa, tác động tích cực vào quá trình giáo dục thẩm mỹ của thiếu niên, nhi đồng Việt Nam.

Các em thiếu niên, nhi đồng từ 5 - 15 tuổi đều có thể gửi tác phẩm (cá nhân gửi tối đa 2 tác phẩm) tham gia. Các tác phẩm phải được vẽ trong thời gian từ năm 2014 - 2015. Nội dung phản ánh về các chủ đề: tình yêu quê hương, đất nước Việt Nam, tình yêu của thiếu nhi với Bác Hồ, với ông bà cha mẹ, bạn bè, phản ánh đời sống tình cảm, sinh hoạt, học tập, vui chơi, các vấn đề về bảo vệ môi trường, bảo vệ chủ quyền biển đảo quê hương, mong ước một thế giới hòa bình và hạnh phúc…

Các tác phẩm tham gia gửi về: Phòng Mỹ thuật, Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm, tầng 8 tòa nhà 101A Nguyễn Khuyến, Đống Đa, Hà Nội. Ban tổ chức nhận tác phẩm từ ngày 16 đến 20-3.

Ban tổ chức dự kiến trao 49 giải thưởng, gồm: 3 giải nhất, 6 giải nhì, 10 giải ba, 20 giải khuyến khích và 10 giải thưởng tập thể. Các tác phẩm đoạt giải và có chất lượng sẽ được giới thiệu tại triển lãm dịp 1-6, tại Hà Nội.

Minh An

Tin cùng chuyên mục