"Mùa xuân vĩnh cửu" của Rodin đấu giá kỷ lục 20,4 triệu USD

Tượng cẩm thạch hiếm của nhà điêu khắc người Pháp nổi tiếng Auguste Rodin (1840-1917) được bán với giá kỷ lục vượt xa dự đoán từ 8-12 triệu USD tại phiên đấu giá mùa xuân tác phẩm nghệ thuật ấn tượng và đương đại của nhà Sotheby's 73 New York tối 9-5.
"Mùa xuân vĩnh cửu" của Rodin đấu giá kỷ lục 20,4 triệu USD

(SGGPO).- Tượng cẩm thạch hiếm của nhà điêu khắc người Pháp nổi tiếng Auguste Rodin (1840-1917) được bán với giá kỷ lục vượt xa dự đoán từ 8-12 triệu USD tại phiên đấu giá mùa xuân tác phẩm nghệ thuật ấn tượng và đương đại của nhà Sotheby's 73 New York tối 9-5.

Tượng Eternal Springtime của Rodin tại nhà đấu giá Sotheby's ở New York. Ảnh: AP

Eternal Springtime (Mùa xuân vĩnh cửu) được Rodin tạo từ khối cẩm thạch duy nhất trong khoảng năm 1901-1903, mô tả 2 người yêu nhau ôm hôn say đắm, là tượng thứ 5 trong loạt 10 tượng điêu khắc nổi tiếng cùng chủ đề được Rodin tạo bằng cẩm thạch.

Theo AP, đây là tác phẩm đầu tiên của Rodin đấu giá vượt mốc 20 triệu USD, kỷ lục đấu giá tác phẩm Rodin trước đây là tượng đồng Iris, Messenger of the Gods (Thiên sứ Iris), thuộc sở hữu Sylvester Stallone, được bán 16,6 triệu USD trong tháng 2.

Tác phẩm nổi bật khác tại phiên đấu giá tối 9-5 là bức tranh The Port Houses, Saint-Trope (Bến cảng Saint-Trope) năm 1882 của danh họa Pháp Paul Signac (1863-1936), được bán 10,7 triệu USD, nằm trong dự đoán từ 8-12 triệu USD. Kỷ lục đấu giá tác phẩm Signac là 14 triệu USD trong năm 2007.

KHẢ VY

Tin cùng chuyên mục