Thân thương núi Ấn sông Trà

Thân thương núi Ấn sông Trà

Nhân dịp Xuân Canh Dần 2010, Dihavina và Cadasa hợp tác sản xuất album “Thân thương núi Ấn sông Trà” gồm 12 ca khúc về quê hương Quảng Ngãi do nhạc sĩ Trương Quang Lục sáng tác.

Mở đầu album là bài Quảng Ngãi đất mẹ ngoan cường, bài hát truyền thống của tỉnh Quảng Ngãi, hiện là nhạc hiệu của Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh. Tiếp đến là các ca khúc Đường về núi Ấn sông Trà, Ngày xuân lên đỉnh Thiên Ấn, Bến Tam Thương, Sơn Mỹ ngày về, Vui sao Sơn Tịnh ngày về, Vạn Tường thành phố biển, Về với Lý Sơn, Kéo lưới trên biển quê hương, Lời ru trên đỉnh Cà Đam, Thăng Long-Hà Nội trong lòng đất Quảng, Quảng Ngãi quê em qua sự thể hiện của các ca sĩ Vân Khánh, Hoàng Thơ-Châu Tuấn, Ánh Tuyết, Châu Bình, Thi Lộâc, Thanh Hải, Hạnh Nguyên, Thái Bình.

Là người con của Quảng Ngãi, nhạc sĩ Trương Quang Lục đã có khá nhiều sáng tác về quê hương mình. “Thân thương núi Ấn sông Trà” là album thứ 10 của ông.

V.QUỲNH

Tin cùng chuyên mục