Vì Brexit, Anh thiệt hại 650 triệu USD/tuần

Reuters đưa tin, theo nghiên cứu của Trung tâm Cải cách châu Âu (CER), quyết định rời khỏi Liên minh châu Âu (EU) của Anh, còn gọi là Brexit, khiến chính phủ nước này mất 500 triệu bảng/tuần (khoảng 650 triệu USD).

Cũng theo CER, so với nền kinh tế Anh lúc vẫn còn ở EU hồi năm 2016, kinh tế Anh hiện nay giảm hơn khoảng 2,5%. Nghiên cứu trên dựa vào tác động đối với nền kinh tế Anh cho tới cuối tháng 6-2018.

CER cho biết, các chuyên gia phân tích của nhóm đã dựa trên dữ liệu về 22 nền kinh tế phát triển có các đặc trưng tương đồng với Anh và những nước này không chọn rời khỏi EU. Sau đó, họ so sánh dữ liệu đó với tình hình kinh tế thực tế của Anh kể từ sau cuộc trưng cầu dân ý về Brexit. 

Tuy nhiên, những người ủng hộ Brexit cho rằng Anh sẽ có lợi về lâu dài do có thể đặt ra các quy tắc của riêng mình và giành lấy những thỏa thuận thương mại với các nền kinh tế đang tăng trưởng nhanh chóng như Ấn Độ và Trung Quốc.

Tin cùng chuyên mục