Vị thế trong xã hội của phụ nữ ngày càng được nâng cao

Ngày 6-10, tại Hà Nội, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức diễn đàn “Phụ nữ, Hòa bình và Phát triển”. Dự diễn đàn có Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân; đại diện các cơ quan ban ngành, đoàn thể Trung ương cùng các đại biểu đại diện cho các tổ chức quốc tế đến từ các nước ASEAN, Trung Quốc, Mỹ, Cu Ba, Venezuela và Liên Hợp quốc, các vị Đại sứ, đại diện các Đại sứ quán và các tổ chức quốc tế tại Việt Nam.
Vị thế trong xã hội của phụ nữ ngày càng được nâng cao

(SGGPO). – Ngày 6-10, tại Hà Nội, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức diễn đàn “Phụ nữ, Hòa bình và Phát triển”. Dự diễn đàn có Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân; đại diện các cơ quan ban ngành, đoàn thể Trung ương cùng các đại biểu đại diện cho các tổ chức quốc tế đến từ các nước ASEAN, Trung Quốc, Mỹ, Cu Ba, Venezuela và Liên Hợp quốc, các vị Đại sứ, đại diện các Đại sứ quán và các tổ chức quốc tế tại Việt Nam.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân trao đổi với các đại biểu tại Diễn đàn

Diễn đàn Phụ nữ, Hòa bình và phát triển là hoạt động nhân kỷ niệm 70 năm thành lập Liên Hợp quốc, 70 năm thành lập Liên đoàn Phụ nữ Dân chủ Quốc tế, 20 năm thực hiện Cương lĩnh Hành động Bắc Kinh, 15 năm thực hiện Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ của Liên Hợp quốc và là một trong nhiều hoạt động hướng tới kỷ niệm 85 năm thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.

Theo Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Thanh Hòa, sau 20 năm thực hiện Cương lĩnh hành động Bắc Kinh, toàn cầu đã có những tiến bộ nhất định về bình đẳng giới, xóa bỏ sự phân biệt đối xử trong luật pháp, nhiều luật được thông qua nhằm thúc đẩy bình đẳng giới và phòng chống bạo lực gia đình với phụ nữ và trẻ em gái. Tỷ lệ phụ nữ tham gia lực lượng lao động ở một số khu vực tăng lên, tỷ lệ tử vong mẹ giảm 45% so với năm 1990, tỷ lệ phụ nữ tham gia quốc hội tăng gấp đôi so với năm 1995…Tuy nhiên, hiện phụ nữ còn gặp nhiều thách thức trong phát triển làm cản trở sự tham gia và đóng góp của phụ nữ vào các lĩnh vực của đời sống. Ở nhiều nước luật pháp và chính sách có sự phân biệt đối xử với phụ nữ. Trình độ học vấn và sự tham gia nhiều hơn vào thị trường lao động chưa đi đôi với điều kiện tốt hơn và trả lương bình đẳng. Bạo lực với phụ nữ và trẻ em gái vẫn tồn tại dưới nhiều hình thức…

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân khẳng định, Việt Nam là một dân tộc đã trải hơn 4.000 năm lịch sử hào hùng. Trong suốt chặng đường dài ấy, dù ở bất cứ thời điểm nào, phụ nữ Việt Nam luôn đóng vai trò rất quan trọng trong sự phát triển của đất nước. Những ngày đầu đấu tranh dựng nước và giữ nước, phụ nữ Việt Nam đã sinh ra những người anh hùng mà tên tuổi của họ đã lưu vào sử sách ngàn năm như Hai Bà Trưng, Bà Triệu, Linh Nhân Hoàng Hậu Ỷ Lan, Bùi Thị Xuân... Trong hai cuộc kháng chiến giành độc lập cho đất nước trong thế kỷ 20, phụ nữ Việt Nam lại "tay cày, tay súng", vừa ra tiền tuyến trực tiếp đánh giặc, vừa hăng say sản xuất và đã có những tấm gương tiêu biểu như Võ Thị Sáu, Nguyễn Thị Minh Khai, Nguyễn Thị Định, Nguyễn Thị Bình...

Sau khi hòa bình được lập lại, đất nước được thống nhất, đặc biệt là từ năm 1986 khi Việt Nam tiến hành đổi mới toàn diện, đưa đất nước hội nhập với thế giới, một lần nữa, phụ nữ Việt Nam lại tiếp tục đóng góp to lớn cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, văn hóa, thể thao, bảo đảm an ninh, quốc phòng... Ngày nay, cứ 100 phụ nữ trong độ tuổi lao động từ 15 tuổi trở lên thì có 73,5 người đang làm việc so với 82,5 người của nam giới; có 6,7% lao động nữ có bằng cao đẳng và đại học trở lên so với 7,5% của nam giới. Phụ nữ đang chiếm lĩnh những đỉnh cao của tri thức và khoa học công nghệ tiên tiến. Từ năm 2006 đến năm 2014 Việt Nam có gần 811 giáo sư, phó giáo sư là phụ nữ, chiếm 22% tổng số giáo sư, phó giáo sư cả nước. Phụ nữ Việt Nam cũng rất thành đạt trong lãnh đạo, quản lý các doanh nghiệp; nắm giữ vị trí cao trong các cơ quan quyền lực Nhà nước. Tại Quốc hội Việt Nam hiện nay có 24,4% đại biểu là nữ. Bình quân ở cấp Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố có 25,17% đại biểu là nữ. Chị em phụ nữ còn tích cực tham gia công tác Hội, xây dựng và phát triển hệ thống các cấp Hội phụ nữ ngày càng vững mạnh. Trong số hơn 21,4 triệu phụ nữ trên 18 tuổi, có hơn 15,5 triệu người tham gia Hội phụ nữ chiếm 72,5%.
 
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân tin tưởng diễn đàn sẽ bàn bạc và đưa ra các khuyến nghị với Liên Hợp quốc, các tổ chức quốc tế và các quốc gia, đặc biệt là các nước ASEAN nhằm nâng cao vai trò, vị thế của phụ nữ, giảm thiểu và đi đến xóa bỏ sự phân biệt đối xử với phụ nữ, xóa bỏ bạo lực gia đình, giúp phụ nữ thoát nghèo, bảo vệ phụ nữ và trẻ em tại các vùng đang có xung đột vũ trang và chiến tranh....

PHAN THẢO

Tin cùng chuyên mục