Viện Khoa học hình sự vào cuộc vụ xe khách cháy trơ khung ở Sóc Trăng

Liên quan đến sự cố chiếc xe khách cháy trơ khung vào giữa đêm, Công an tỉnh Sóc Trăng cho biết đang phối hợp với Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an) để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Hiện trường chiếc xe khách chở theo 28 hành khách bốc cháy trong đêm 17-6 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Ngày 18-6, Công an tỉnh Sóc Trăng cho biết, các ngành chức năng tỉnh đang phối hợp với Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an) tiến hành điều tra làm rõ sự cố xe khách giường nằm bất ngờ bốc cháy trơ khung (trong đêm 17-6, trên QL 1A, thuộc địa bàn huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng).

Qua quá trình điều tra, bước đầu cơ quan chức năng nhận định, nhiều khả năng do sự cố chập hệ thống điện bên trong xe gây ra vụ cháy.

Viện Khoa học hình sự vào cuộc vụ xe khách cháy trơ khung ở Sóc Trăng ảnh 2 Chiếc xe khách bốc cháy trơ khung vào giữa đêm trên QL 1A, thuộc địa bàn huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng

Như Báo SGGP đã thông tin, trước đó vào khoảng 2 giờ sáng ngày 17-6, xe khách mang BKS 69B-004.42 do Nguyễn Duy Hiếu (SN 1981, ngụ huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau) điều khiển, chở theo 28 hành khách xuất phát từ Bến xe Vũng Tàu về Cà Mau.

Khi xe đang lưu thông trên tuyến QL 1A, thuộc địa phận thị trấn Phú Lộc, huyện Thạnh Trị (Sóc Trăng) bất ngờ chiếc xe bốc cháy dữ dội.

Ngay khi phát hiện vụ việc, tài xế Hiếu đã cho xe tấp vào lề đường dùng bình chữa cháy dập lửa. Đồng thời, hướng dẫn 28 hành khách xuống xe và lấy vật dụng trong hầm xe ra ngoài.

Rất may, vụ cháy xe khách không có thiệt hại về người. Tuy nhiên, vụ cháy đã thiêu rụi toàn bộ xe khách và làm cháy, hư hỏng một số đoạn dây điện của điện lực, cáp viễn thông, bóng đèn đường cao áp tại vị trí xe đỗ, ước tính thiệt hại ban đầu khoảng 4 tỷ đồng.

Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Tin cùng chuyên mục