Việt Nam - Ai Cập phấn đấu đưa kim ngạch thương mại song phương lên 1 tỷ USD

Theo lời mời của Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah Al Sisi, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và phu nhân đã tới thủ đô Cairo thực hiện chuyến thăm cấp Nhà nước đến Cộng hòa Arab Ai Cập từ ngày 25 đến ngày 29-8. 
Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah Al Sisi và phu nhân đón Chủ tịch nước Trần Đại Quang và phu nhân
Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah Al Sisi và phu nhân đón Chủ tịch nước Trần Đại Quang và phu nhân

Sáng 27-8, sau lễ đón chính thức tại Phủ Tổng thống ở thủ đô Cairo, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Tổng thống Abdel Fattah Al Sisi đã tiến hành hội đàm.

Tăng quan hệ nhiều mặt

Chủ tịch nước Trần Đại Quang bày tỏ vui mừng đến thăm Ai Cập lần đầu tiên trên cương vị Chủ tịch nước đúng vào dịp hai nước kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1-9-1963 - 1-9-2018).

Tổng thống Abdel Fattah Al Sisi nhiệt liệt chào mừng Chủ tịch nước Trần Đại Quang lần đầu tiên thăm cấp Nhà nước tới Ai Cập, khẳng định đây là sự kiện chính trị quan trọng, tạo động lực đưa quan hệ hữu nghị, truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa hai nước bước vào giai đoạn phát triển mới sâu rộng và hiệu quả.

Hai nhà lãnh đạo đã thông báo cho nhau tình hình mỗi nước và hài lòng ghi nhận những tiến triển tích cực trong quan hệ hợp tác giữa hai nước trong thời gian gần đây với việc tổ chức Kỳ họp lần thứ nhất của Tiểu ban hợp tác về thương mại và công nghiệp tại Ai Cập vào tháng 4-2018, nhằm triển khai các kết quả đạt được tại Kỳ họp lần thứ 5 Ủy ban liên chính phủ Việt Nam - Ai Cập tháng 8-2017. Thông qua các cơ chế hợp tác nói trên, hai nước đã thống nhất được các biện pháp cụ thể nhằm tăng cường quan hệ hợp tác trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt trong 6 tháng đầu năm 2018, kim ngạch thương mại song phương đạt 230 triệu USD, tăng 44,5% so với cùng kỳ năm 2017.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang đề nghị hai nước duy trì tiếp xúc thường xuyên giữa các lãnh đạo cấp cao, khuyến khích các hoạt động trao đổi đoàn, tiếp xúc giữa các bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp; đẩy mạnh hợp tác giữa hai nước tại các diễn đàn đa phương, đặc biệt trong khuôn khổ Liên hiệp quốc, hợp tác Nam - Nam, Phong trào Không liên kết, Tổ chức Pháp ngữ...

Chủ tịch nước Trần Đại Quang đề nghị Ai Cập, với tư cách là một thành viên của Hiệp ước Thân thiện và Hợp tác ở Đông Nam Á, làm cầu nối trong quan hệ giữa các nước ASEAN, trong đó có Việt Nam với Liên minh châu Phi và các nước thành viên.

Việt Nam - Ai Cập phấn đấu đưa kim ngạch thương mại song phương lên 1 tỷ USD ảnh 1 Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah Al Sisi chứng kiến lễ ký các văn kiện hợp tác giữa hai nước. Ảnh: TTXVN
Thúc đẩy hợp tác kinh tế

Về hợp tác kinh tế, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đề nghị Ai Cập tháo gỡ các rào cản thương mại, tạo điều kiện thuận lợi cho hàng hóa của Việt Nam tiếp cận thị trường Ai Cập, đặc biệt là các mặt hàng thế mạnh như gạo, hạt tiêu, cà phê, chè, cá tra, cá basa, gạch ceramic, đá ốp lát... Sớm hoàn tất các thủ tục pháp lý nội bộ để thông qua Hiệp định tránh đánh thuế hai lần ký tháng 3-2006 nhằm hoàn thiện khuôn khổ pháp lý về hợp tác kinh tế giữa hai nước.

Ngay sau hội đàm, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah Al Sisi đã chứng kiến lễ ký kết nhiều văn kiện quan trọng giữa các bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp hai nước. Sau lễ ký kết, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah Al Sisi đã có cuộc gặp gỡ với báo chí.
Về hợp tác văn hóa, du lịch, Chủ tịch nước Trần Đại Quang hoan nghênh Ai Cập cử đoàn múa rối biểu diễn tại Việt Nam vào tháng 11-2018 trong khuôn khổ các hoạt động kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước; đề nghị hai nước tiếp tục triển khai Chương trình hợp tác văn hóa giai đoạn 2017 - 2021 và Chương trình hợp tác du lịch giai đoạn 2017 - 2019...

Tổng thống Abdel Fattah Al Sisi khẳng định, với vị trí kết nối ba châu lục: châu Á, châu Phi và châu Âu, Ai Cập sẵn sàng làm cầu nối để doanh nghiệp, hàng hóa Việt Nam tiếp cận thị trường Ai Cập; thúc đẩy sớm triển khai Chương trình “Tiêu chuẩn thương mại Halal”, hỗ trợ đào tạo cán bộ của Việt Nam trong lĩnh vực Tiêu chuẩn Halal về hàng hóa xuất khẩu sang các thị trường Hồi giáo nói chung, trong đó có Ai Cập; tăng cường hợp tác song phương trong việc công nhận lẫn nhau về các biện pháp kiểm dịch động, thực vật cho hàng hóa nông sản, thủy hải sản.

Hai bên cũng trao đổi sâu rộng trên tất cả các lĩnh vực hợp tác và nhất trí tăng cường các hoạt động trao đổi đoàn, giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm trên các lĩnh vực an ninh, quốc phòng, kinh tế, thương mại, đầu tư, văn hóa, thể thao và du lịch, nông nghiệp, giao thông, vận tải, hợp tác địa phương…, trong đó nhấn mạnh thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực kinh tế, phấn đấu sớm đạt mục tiêu kim ngạch trao đổi thương mại 1 tỷ USD trong vòng 5 năm tới.

Về hợp tác địa phương, hai bên hoan nghênh việc ký kết Thỏa thuận hữu nghị và hợp tác giữa tỉnh Ninh Bình của Việt Nam và tỉnh Luxor của Ai Cập, làm tiền đề để các địa phương khác của hai nước tiếp tục trao đổi, nghiên cứu thúc đẩy các hợp tác cụ thể, tiến tới thiết lập quan hệ kết nghĩa.

Về hợp tác giáo dục - đào tạo, hai bên nhất trí sẽ tiếp tục duy trì các chương trình học bổng đào tạo cho sinh viên Việt Nam sang Ai Cập học tiếng Arab. Hai nhà lãnh đạo thống nhất giao cho các bộ, ngành, địa phương hai nước tổ chức thực hiện một cách thực chất và hiệu quả các thỏa thuận đã ký kết thời gian vừa qua.

Hai nhà lãnh đạo trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm và nhất trí sẽ tiếp tục duy trì hợp tác trên các diễn đàn đa phương và trong các vấn đề toàn cầu như phòng chống khủng bố và sử dụng nguồn nước một cách bền vững.

Tối 26-8, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Ai Cập, gặp gỡ và nói chuyện thân mật với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán, các cơ quan bên cạnh Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, làm việc và học tập tại Ai Cập. Chủ tịch nước vui mừng khi thấy bà con cộng đồng tại Ai Cập luôn gắn kết, đùm bọc, giúp đỡ nhau và hội nhập tốt với sở tại; tin tưởng mỗi người Việt tại Ai Cập sẽ là một đại sứ, góp phần quảng bá về đất nước, văn hóa và con người Việt Nam, tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau giữa hai đất nước, hai dân tộc.

Tin cùng chuyên mục