Việt Nam đã ứng phó nhanh, xử lý nghiêm nghi án nhận hối lộ 16 tỷ đồng

(SGGP).- Ngày 3-6, Bộ GTVT cho biết, cuộc họp Việt Nam - Nhật Bản về các giải pháp tăng cường phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong thực hiện các dự án GTVT sử dụng vốn ODA lần thứ 2 vừa được tổ chức với sự tham dự của đại diện Bộ Ngoại giao Nhật Bản, Công sứ Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam, lãnh đạo một số bộ ngành của Việt Nam.

(SGGP).- Ngày 3-6, Bộ GTVT cho biết, cuộc họp Việt Nam - Nhật Bản về các giải pháp tăng cường phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong thực hiện các dự án GTVT sử dụng vốn ODA lần thứ 2 vừa được tổ chức với sự tham dự của đại diện Bộ Ngoại giao Nhật Bản, Công sứ Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam, lãnh đạo một số bộ ngành của Việt Nam.

Tại cuộc họp, phía Nhật Bản đánh giá cao việc Chính phủ và các cơ quan chức năng của Việt Nam đã và đang xử lý những vấn đề liên quan đến nghi vấn quan chức ngành Đường sắt Việt Nam (ĐSVN) nhận hối lộ 16 tỷ đồng của nhà thầu Nhật Bản JTC một cách tích cực, bằng những ứng phó nhanh chóng, cũng như xử lý nghiêm minh qua việc tiến hành điều tra và tạm giữ các cá nhân vi phạm...

* Sáng 3-6, tại Hà Nội, Tổng Công ty ĐSVN đã tổ chức triển khai Quyết định của Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng về việc bổ nhiệm ông Vũ Tá Tùng giữ chức vụ Tổng giám đốc Tổng Công ty ĐSVN từ ngày 1-6-2014, thay cho ông Nguyễn Đạt Tường. Trước khi được bổ nhiệm chức vụ mới, ông Vũ Tá Tùng giữ cương vị Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty ĐSVN, kiêm Tổng Giám đốc của Công ty Vận tải hành khách đường sắt Sài Gòn. Còn ông Nguyễn Đạt Tường, sau khi thôi giữ chức Tổng giám đốc Tổng Công ty ĐSVN sẽ giữ chức thành viên chuyên trách Hội đồng Thành viên Tổng Công ty ĐSVN.

Trả lời báo chí về nguyên nhân thay đổi nhân sự cấp cao của ngành ĐSVN, ông Đinh La Thăng cho biết, ngành ĐSVN đang trì trệ, yếu kém, đòi hỏi có sự đổi mới toàn diện, tích cực trong đó đặc biệt cần có người lãnh đạo năng động, chỉ đạo quyết liệt hơn trước những thách thức mới của ngành.

Cùng ngày, Bộ GTVT cũng công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng về việc bà Lê Thị Nhuận thôi giữ chức Kiểm soát viên chuyên trách tại Tổng Công ty ĐSVN; và bổ nhiệm có thời hạn ông Lương Quốc Việt, thành viên Hội đồng Thành viên, Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam giữ chức Kiểm soát viên chuyên trách tại Tổng Công ty ĐSVN kể từ ngày 1-6-2014.

BÍCH QUYÊN

Tin cùng chuyên mục