Việt Nam - Thụy Sĩ đẩy mạnh hợp tác giáo dục đại học

(SGGP).- Bộ GD-ĐT Việt Nam và Đại sứ quán Thụy Sĩ tại Hà Nội vừa phối hợp tổ chức Diễn đàn Hợp tác giáo dục đại học Việt Nam - Thụy Sĩ lần thứ nhất với sự tham gia của các trường đại học và nghiên cứu của Việt Nam và Thụy Sĩ.

(SGGP).- Bộ GD-ĐT Việt Nam và Đại sứ quán Thụy Sĩ tại Hà Nội vừa phối hợp tổ chức Diễn đàn Hợp tác giáo dục đại học Việt Nam - Thụy Sĩ lần thứ nhất với sự tham gia của các trường đại học và nghiên cứu của Việt Nam và Thụy Sĩ.

Theo Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Trần Quang Quý, sau diễn đàn lần này, Bộ GD-ĐT sẽ khuyến khích các cơ sở đào tạo và nghiên cứu giữa hai nước trao đổi, giao lưu, triển khai các chương trình hợp tác song phương. Kế hoạch trung hạn là cho đến 2015, sẽ xây dựng được ít nhất 5 - 7 dự án hợp tác song phương cấp cơ sở và cấp bộ giữa Bộ GD-ĐT và các cơ quan đối tác ở Thụy Sĩ.
 
Cũng sau diễn đàn lần thứ nhất này, Bộ GD-ĐT và hai bên sẽ triển khai những văn bản ký kết, xây dựng các chương trình hợp tác và tổ chức một diễn đàn tương tự tại Thụy Sĩ vào năm 2012 với mục đích tạo điều kiện để sinh viên Việt Nam thụ hưởng nền giáo dục Thụy Sĩ và xây dựng cầu nối để các cơ sở đào tạo đại học Thụy Sĩ có điều kiện tiếp cận các cơ sở giáo dục đại học hàng đầu của Việt Nam. Thụy Sĩ cam kết tiếp tục ủng hộ Việt Nam xây dựng đề án đào tạo cho ngành du lịch, khách sạn...

PH. THẢO

Tin cùng chuyên mục