Việt Nam ủng hộ chính sách “Hành động hướng Đông” của Ấn Độ

Chiều 28-8, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp bà Sushma Swaraj, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Ấn Độ, đang thăm và làm việc tại Việt Nam.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ Sushma Swaraj. Ảnh: VGP
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ Sushma Swaraj. Ảnh: VGP

Tại buổi tiếp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống và đối tác chiến lược toàn diện với Ấn Độ.

Thủ tướng đề nghị Bộ trưởng Sushma Swaraj quan tâm thúc đẩy duy trì sự tin cậy cao về chính trị và thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực giữa hai nước; đẩy mạnh hợp tác hiệu quả quốc phòng, an ninh - trụ cột của quan hệ song phương; ưu tiên thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại; thúc đẩy các tập đoàn lớn của Ấn Độ đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam trên các lĩnh vực năng lượng, năng lượng tái tạo, khai thác dầu khí.

Thủ tướng khẳng định, Việt Nam ủng hộ chính sách “Hành động hướng Đông” của Ấn Độ và mong Ấn Độ ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN trong cấu trúc khu vực.

Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ Sushma Swaraj khẳng định, Ấn Độ mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác nhiều mặt với Việt Nam; đẩy mạnh giao lưu giữa nhân dân hai nước, tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau… qua đó đóng góp tích cực vào hòa bình, ổn định, phát triển thịnh vượng của khu vực cũng như thế giới. 

Tin cùng chuyên mục