Việt Nam và Hoa Kỳ đối thoại chính sách quốc phòng

Ngày 4-10, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã tiếp ông Randall Schriver, Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ phụ trách các vấn đề an ninh châu Á - Thái Bình Dương.

Tại buổi tiếp, Đại tướng Ngô Xuân Lịch bày tỏ vui mừng về mối quan hệ quốc phòng song phương thời gian qua tiếp tục được đẩy mạnh, đóng góp tích cực vào việc củng cố và phát triển quan hệ đối tác toàn diện giữa hai nước.

Cùng ngày, tại Bộ Quốc phòng, đã diễn ra đối thoại chính sách quốc phòng Việt Nam - Hoa Kỳ năm 2018 dưới sự đồng chủ trì của Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và ông Randall Schriver.
Tại cuộc đối thoại, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh nhấn mạnh, hợp tác quốc phòng Việt Nam - Hoa Kỳ đã và đang chứng kiến những bước phát triển mạnh mẽ, thực chất. Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh cảm ơn Chính phủ và Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ về sự hỗ trợ tích cực về trang thiết bị và công tác huấn luyện để Việt Nam triển khai Bệnh viện dã chiến cấp 2 đầu tiên tới Phái bộ gìn giữ hòa bình Liên hiệp quốc ở Nam Sudan.
Điểm qua về những kết quả đạt được trong hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh cho rằng đây sẽ tiếp tục là nội dung hợp tác quan trọng giữa Việt Nam và Hoa Kỳ cũng như quân đội hai nước trong thời gian tới.
Ông Randall Schriver chúc mừng Việt Nam vừa triển khai Bệnh viện dã chiến cấp 2 tới Nam Sudan và khẳng định Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ sẵn sàng tiếp tục hợp tác, hỗ trợ Việt Nam trong lĩnh vực này.

Tin cùng chuyên mục