Đánh bắt cá - nguồn sống của nhiều người dân khu vực sông Mekong.
Hôm nay, tại thủ đô Viêng Chăn, Lào, Hội nghị cấp cao lần thứ ba “Hợp tác kinh tế khu vực tiểu vùng sông Mekong mở rộng” (GMS) khai mạc. Hội nghị diễn ra trong 2 ngày 30 và 31-3 với sự tham dự của các nhà lãnh đạo cấp cao các nước Việt Nam, Lào, Campuchia, Myanmar, Thái Lan và Trung Quốc.
Dòng sông Mekong là biểu tượng mạnh mẽ cho niềm tự hào quốc gia, sự kết nối và nguồn sống của người dân các nước trong khu vực với sản lượng cá cao nhất thế giới và hệ sinh thái đa dạng nhất châu Á.
GMS trở thành một trong những khu vực có tốc độ tăng trưởng cao nhất thế giới. Mục tiêu chính của kỳ họp này là làm sao tiếp tục đẩy mạnh phát triển kinh tế nhưng vẫn đảm bảo một hệ sinh thái bền vững.
Theo Phó Thủ tướng Lào kiêm Chủ tịch Ủy ban tổ chức Hội nghị cấp cao GMS, ông Thongloun Sisoulith, Lào hưởng được nhiều lợi ích từ GMS. Hai đập thủy điện Theunhinboun và Namleuk đã mang về cho Lào 380 triệu USD tiền xuất khẩu điện. Ngoài ra, từ khi 6 nước trong GMS ký hiệp định hợp tác năm 1992 đến nay, Lào đã có nhiều dự án giao thông kết nối với các nước láng giềng như đường 9 Nam Lào nối với Việt Nam, hai cây cầu hữu nghị qua sông Mekong nối Lào với Thái Lan…
Song song với các cơ hội phát triển, GMS cũng đang đối mặt với nhiều thách thức. Một báo cáo của tổ chức Oxfam năm 2007 cho biết tài nguyên thiên nhiên của sông Mekong đóng vai trò hỗ trợ người nghèo đang giảm đến mức khủng hoảng.
Các hoạt động khai thác quá mức đã làm ảnh hưởng mạnh đến hệ sinh thái rừng và làm ô nhiễm, biến đổi dòng chảy, trong đó 82 đập thủy điện đang tồn tại và 179 đập đang triển khai trên dòng sông cùng với việc mở rộng mạng lưới đường bộ xuyên các khu vực sinh thái của sông là nguyên nhân chính.
Các nhà lãnh đạo GMS sẽ tìm cách tiếp tục mở rộng kết nối giữa các nước trong vùng, đẩy mạnh trao đổi dịch vụ và bảo vệ môi trường, thực hiện tầm nhìn chung của vùng là hòa nhập, hài hòa và thịnh vượng. Dự kiến Hội nghị cấp cao GMS sẽ thông qua Tuyên bố chung và Kế hoạch Hành động Viêng Chăn 2008-2012.
Cùng lúc diễn ra Hội nghị cấp cao GMS là Diễn đàn Thanh niên GMS. Thanh niên của 6 nước thuộc GMS sẽ có cuộc gặp với 6 nhà lãnh đạo GMS và Chủ tịch Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) gửi thông điệp kêu gọi tạo thêm nhiều cơ hội giáo dục đào tạo, mở rộng dịch vụ y tế và đẩy mạnh bảo vệ môi trường.
H.Q. (Theo Bangkok Post, THX)
Hôm nay (30-3), Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dự GMS3 Nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước CHDCND Lào Bouasone Bouphavanh, hôm nay 30-3, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng sẽ dẫn đầu đoàn Việt Nam tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Tiểu vùng Mekong lần thứ 3 (GMS3) tại Viêng Chăn từ ngày 30 đến ngày 31-3. Hội nghị sẽ tập trung thảo luận 6 nội dung chính: tăng cường kết nối giao thông, thuận lợi hóa thương mại và giao thông, hợp tác giữa nhà nước và tư nhân để tăng cường thương mại và đầu tư, đào tạo nguồn nhân lực, quản lý môi trường bền vững, hợp tác phát triển GMS. Bên cạnh đó, lãnh đạo các nước GMS sẽ đối thoại với Diễn đàn Thanh niên GMS, gặp gỡ thành viên Diễn đàn Kinh doanh và đầu tư GMS. B. Hằng |