Diễn đàn ASEM về an ninh năng lượng

Tăng sử dụng năng lượng tái tạo

Ngày 11-4, Diễn đàn Chính sách An ninh Năng lượng ASEM lần thứ nhất do Bộ Công Thương và Bộ Ngoại giao phối hợp tổ chức đã diễn ra tại Hà Nội. Với sự tham dự của trên 200 đại biểu đến từ 38 thành viên ASEM, diễn đàn tập trung thảo luận ba chủ đề. Đó là chính sách an ninh năng lượng và giải pháp bảo đảm an ninh năng lượng; An ninh năng lượng và vấn đề phát triển bền vững; Hợp tác ASEM nhằm thúc đẩy an ninh năng lượng và phát triển bền vững.

Phát biểu tại hội thảo, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Gia Khiêm nhấn mạnh, bảo đảm an ninh năng lượng phục vụ phát triển bền vững, giảm sự phụ thuộc vào các nguồn năng lượng nhập khẩu từ bên ngoài, nhất là dầu mỏ, là vấn đề đặc biệt quan tâm của mỗi nước và là nội dung quan trọng trong hợp tác ASEM. Phó Thủ tướng cũng chỉ ra rằng, do sự phát triển chưa đồng đều trong ASEM, các nước phát triển như EU, Nhật Bản, đã hoàn thiện khuôn khổ pháp lý và chính sách, đã áp dụng công nghệ tiên tiến về năng lượng tái tạo, bảo tồn năng lượng, sản xuất nhiên liệu thay thế xăng dầu... Các nước khác cần học hỏi kinh nghiệm của châu Âu và các nước phát triển để góp phần tăng cường bảo đảm an ninh năng lượng của chính quốc gia mình.

Đại sứ Trưởng phái đoàn Ủy ban châu Âu tại Việt Nam, ông Sean Doyle, cũng cho rằng, hiện nay nguồn năng lượng truyền thống đang cạn kiệt dần. Vì vậy, EU sẽ có một chương trình hỗ trợ các nước còn hạn chế về việc sử dụng năng lượng tái tạo ứng dụng các công nghệ mới thay thế năng lượng truyền thống.

Các nước thành viên ASEM nhất trí thúc đẩy hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm để áp dụng các công nghệ tiên tiến vào việc phát triển nguồn năng lượng tái tạo, sản xuất nhiên liệu thay thế và bảo tồn năng lượng truyền thống như xăng dầu, than đá... Với mục tiêu đến năm 2020, các nước châu Âu sẽ khai thác và sử dụng nguồn năng lượng tái tạo chiếm 25% tổng nhu cầu năng lượng. Sau đó, sẽ ứng dụng rộng rãi năng lượng tái tạo ở các nước châu Á.

Th. Nam

Tin cùng chuyên mục