Các hãng sản xuất giày thể thao hàng đầu thế giới như Nike và Adidas đã hối thúc Liên minh châu Âu (EU) không đưa ngành công nghiệp sản xuất giày của Việt Nam ra khỏi chương trình Hệ thống Ưu đãi phổ cập (GSP) của EU, vốn nhằm giúp các nước đang phát triển tăng xuất khẩu sang thị trường của EU. Trong tuyên bố đưa ra ngày 10-4, Chủ tịch Liên minh ngành hàng thể thao châu Âu (FESI) Horst Widman khẳng định: “Việc xóa bỏ những ưu đãi GSP dành cho ngành giày sẽ giáng một đòn mạnh vào một trong những ngành công nghiệp chủ chốt của Việt Nam và làm suy yếu vị thế của một nước đang được coi là nguồn cung ứng có sức cạnh tranh”.
Theo FESI, kế hoạch của EU dựa trên “lý lẽ sai lầm về cơ bản” khi cho rằng xuất khẩu giày Việt Nam sang EU giảm có nghĩa là EU ít phụ thuộc vào ngành giày Việt Nam. Song trên thực tế, sự sụt giảm lượng giày xuất khẩu của Việt Nam sang châu Âu là do thuế chống phá giá của EU. EU có kế hoạch đưa ngành giày Việt Nam ra khỏi chương trình GSP sau khi phát hiện ngành giày Việt Nam có thể tự cạnh tranh được. Quyết định này đồng nghĩa với việc giày xuất khẩu của Việt Nam sẽ phải đối mặt với các mức thuế quan của EU cao hơn.
V.L. (Theo TTXVN, Reuters)