- Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp Thủ tướng Australia Kevin Rudd và Tổng thống Israel Shimon Peres
Ngày 17-12, các cuộc đàm phán của Hội nghị LHQ về biến đổi khí hậu ở Copenhagen (Đan Mạch) được coi là tệ hại bởi những cuộc tranh luận gay gắt có thể phá vỡ những nỗ lực hình thành 1 nghị định thư để ngăn chặn Trái đất nóng lên. Các cuộc thảo luận của Nhóm công tác đặc biệt về hành động hợp tác dài hạn trong Công ước khung của LHQ về biến đổi khí hậu (AWG-LCA) và Nhóm công tác đặc biệt về Nghị định thư Kyoto (AWG-KP) đã kết thúc mà không đạt được bất kỳ tiến bộ nào.
Nam Phi - đại diện của Nhóm các nước đang phát triển (G77 và Trung Quốc) đề nghị kéo dài phiên họp toàn thể về Nghị định thư Kyoto thêm 1 ngày trước khi trình văn bản cuối cùng lên phiên họp cấp cao. Song, đề nghị này không được Liên minh châu Âu (EU) và các nước phát triển chấp nhận, với lý do văn bản cuối cùng của cuộc họp về Nghị định thư Kyoto không đủ tạo cơ sở cho việc đưa ra một quyết định chính trị tại cuộc họp cấp cao.
Các quốc gia phát triển và đang phát triển vẫn còn nhiều tranh cãi xung quanh nước nên cắt giảm, lượng cắt giảm khí thải và khả năng viện trợ cụ thể cho những nước nghèo.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp Tổng thống Israel Shimon Peres.
Trước thời điểm các lãnh đạo thế giới đến dự hội nghị cấp cao, các nước giàu đã cam kết đóng góp hàng chục tỷ USD cho quỹ chống hiện tượng nóng dần lên của khí hậu. Nhật Bản dẫn đầu với khoản cam kết đóng góp 1.750 tỷ yên (khoảng 19,5 tỷ USD) dành cho các nước đang phát triển trong nỗ lực chống biến đổi khí hậu nếu một thỏa thuận toàn diện đạt được tại Copenhagen.
Bên lề Hội nghị thượng đỉnh LHQ về biến đổi khí hậu lần thứ 15 (COP 15) tại Copenhagen, Đan Mạch, sáng 17-12, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tiếp Thủ tướng Australia Kevin Rudd và Tổng thống Israel Shimon Peres.
Tại cuộc gặp Thủ tướng Kevin Rudd, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị Australia hỗ trợ chuyển giao các công nghệ dự báo bão, dự báo thời tiết cực ngắn, dự báo khí hậu và các kết quả nghiên cứu về biến đổi khí hậu cho khu vực châu Á - châu Đại Dương. Đề nghị Australia xem xét sớm đàm phán thỏa thuận lao động kỳ nghỉ và Hiệp định công nhận kết quả kiểm dịch, mở rộng hợp tác trong lĩnh vực đào tạo nghề, tài trợ xây dựng cầu Cao Lãnh…
Nhất trí với những ý kiến của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Thủ tướng Kevin Rudd cho rằng hai bên cần đẩy nhanh chương trình hành động triển khai Đối tác toàn diện để đi đến ký kết vào năm 2010 nhân chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Australia. Đề nghị hai nước cần sớm ký kết bản ghi nhớ nhằm thúc đẩy cơ chế đối thoại quốc phòng an ninh. Thủ tướng Kevin Rudd cũng mong muốn thúc đẩy hợp tác giữa hai nước trong vấn đề bảo vệ môi trường, dự báo thời tiết… Australia rất coi trọng việc hợp tác xây dựng cầu Cao Lãnh và sẽ thảo luận với Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) để cùng hỗ trợ dự án này.
Phát biểu tại cuộc tiếp Tổng thống Israel Shimon Peres, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị hai bên cần nhanh chóng đàm phán đi đến ký kết Hiệp định về khuyến khích và bảo hộ đầu tư, Hiệp định hợp tác về lao động và Hiệp định về vận tải biển nhằm thúc đẩy mạnh mẽ kinh tế, thương mại và đầu tư giữa hai nước. Hai bên có thể thành lập liên doanh trong các lĩnh vực viễn thông, tin học, công nghiệp thực phẩm, hóa chất… Thủ tướng mong muốn Israel tiếp tục giúp đào tạo cán bộ, cấp học bổng cao học cho sinh viên Việt Nam, nhất là lĩnh vực công nghệ sinh học và công nghệ cao.
Tổng thống Shimon Peres bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ vĩ đại của nhân dân Việt Nam. Tổng thống cũng cho biết Israel sẵn sàng chia sẻ hợp tác với Việt Nam trong các lĩnh vực nông nghiệp, công nghệ sinh học, y tế… vốn là thế mạnh của Israel.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng nhất trí với những phương hướng hợp tác lớn như Tổng thống Shimon Peres đã trình bày và cho biết sẽ sớm cử Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ cũng như một số bộ ngành khác đến Israel để trao đổi hợp tác về những lĩnh vực cụ thể.
Chiều cùng ngày (theo giờ địa phương), Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp tục có các cuộc gặp song phương với một số nhà lãnh đạo đang tham dự COP 15.
V.A. (Theo THX, Reuters)