Đột phá vào thị trường châu Phi

Ngày 17-8, Hội thảo quốc tế Việt Nam - châu Phi lần thứ 2 đã khai mạc tại Hà Nội. Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng đã tới dự và phát biểu tại hội thảo. Tham dự hội thảo còn có Phó Tổng thư ký Liên hiệp quốc Cheick Sidi Diarra, cùng gần 50 đoàn đại diện các nước châu Phi, các tổ chức quốc tế và doanh nghiệp Việt Nam.

Với chủ đề “Việt Nam - châu Phi: Hợp tác cùng phát triển bền vững”, hội thảo lần này là diễn đàn để Việt Nam và các nước châu Phi cùng nhìn lại những kết quả hợp tác của hai bên kể từ khi hội thảo Việt Nam - châu Phi lần thứ nhất năm 2003. Đặc biệt, trong bối cảnh xu hướng hợp tác quốc tế đang ngày càng trở nên cấp thiết, hội thảo tạo cơ sở và nền tảng để thúc đẩy quan hệ Việt Nam - châu Phi bước vào giai đoạn mới - hợp tác phát triển bền vững cùng có lợi trên nhiều lĩnh vực.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Gia Khiêm khẳng định, trước tình hình thế giới và các khu vực đang có nhiều chuyển biến quan trọng, đặc biệt trước những thay đổi tích cực tại châu Phi những năm gần đây, Việt Nam mong muốn cùng các nước châu Phi nhìn lại chặng đường hợp tác đã qua, tích cực cùng nhau trao đổi thông tin và kinh nghiệm, xác định những thuận lợi, thách thức và đề xuất những biện pháp cụ thể nhằm đẩy mạnh hợp tác nhiều mặt, đặc biệt trong những lĩnh vực các bên có tiềm năng và thế mạnh.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh: “Châu phi là lục địa rộng lớn với nhiều quốc gia, dân tộc anh em cùng chung sống, là khu vực giàu tiềm năng, có rất nhiều cơ hội cho hợp tác phát triển. Hầu hết các nước châu Phi đều đang trong quá trình ưu tiên đẩy mạnh công cuộc tái thiết và phát triển kinh tế, mở rộng và tăng cường quan hệ đối ngoại, thúc đẩy hội nhập quốc tế và khu vực.

Là nước bạn truyền thống, có quan hệ thân thiết và hữu nghị với các nước châu Phi anh em, vào lúc này, Việt Nam càng thấy cần phải tăng cường hơn nữa quan hệ hữu nghị truyền thống, thúc đẩy hợp tác nhiều mặt với các nước châu Phi vì lợi ích của cả hai bên, vì hòa bình, ổn định và phát triển của cả Việt Nam, châu Phi và trên toàn thế giới.

Trong những năm qua, quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và châu Phi đã có những bước phát triển thực chất. Nhiều thỏa thuận đã được triển khai cụ thể, tạo cơ sở ngày càng vững chắc cho mối quan hệ giữa hai bên thời gian tới”.

Thủ tướng cho rằng, mặc dù quan hệ kinh tế thương mại Việt Nam - châu Phi tăng từ 360 triệu USD năm 2003 lên 2 tỷ USD năm 2009, song con số này có thể lớn hơn gấp nhiều lần nếu hai bên đi vào chiều sâu hợp tác giữa các lĩnh vực: nông nghiệp, năng lượng, giáo dục, lao động...

Phó Tổng Thư ký Liên hiệp quốc Cheick Sidi Diarra nhấn mạnh, kể từ sau hội thảo lần thứ nhất, kim ngạch thương mại giữa Việt Nam - châu Phi đã tăng ấn tượng, từ 360 triệu USD năm 2003 lên 2,07 tỷ USD năm 2009, gấp đôi mục tiêu đề ra cho năm 2010 là 1 tỷ USD. Mối quan hệ Việt Nam - châu Phi được mở rộng trên nhiều lĩnh vực khác góp phần tăng cường hợp tác Nam - Nam.

Phó Tổng Thư ký LHQ Diarra cho rằng, cộng đồng quốc tế, đặc biệt là các nhà tài trợ song phương và các đối tác mới cần được khuyến khích để ủng hộ hợp tác Nam - Nam thông qua các phương thức hợp tác ba bên làm cho quan hệ Việt Nam - châu Phi phát triển sôi động hơn.

Chiều 17-8, các đại biểu dự hội thảo đã tổ chức phiên thảo luận mở về vấn đề an ninh lương thực, hợp tác nông nghiệp và xóa đói giảm nghèo. Bên hành lang hội thảo, phóng viên Báo SGGP đã ghi nhận một số ý kiến của các chuyên gia về thúc đẩy hợp tác Việt Nam - châu Phi.

  • Giám đốc Cơ quan Phát triển Pháp tại Việt Nam Alain Henry: Pháp sẵn sàng tham gia hợp tác

Ở châu Phi, hỗ trợ của Pháp tập trung vào việc duy trì ổn định của châu lục, đảm bảo quản lý tốt các dự án và sự phát triển các nền kinh tế châu Phi. Chúng tôi biết rằng, châu Phi có tiềm năng phát triển rất tốt mà Việt Nam có thể hợp tác. Hợp tác qua lại năng động giữa Việt Nam và châu Phi sẽ hỗ trợ cho phát triển năng động của cả hai bên, đặc biệt là việc mở cửa và thâm nhập vào thị trường của nhau. Trong đó tôi muốn nhấn mạnh đến hợp tác bảo đảm an ninh lương thực, phát triển các sản phẩm nông sản sạch. Đó là những dự án mà Pháp sẵn sàng tham gia vào hợp tác ba bên “Việt Nam - châu Phi - Pháp”. Hỗ trợ của Chính phủ Pháp rất “mở”. Các dự án mà Pháp tài trợ cho châu Phi không chỉ dành riêng cho các doanh nghiệp Pháp mà sẵn sàng mở rộng đấu thầu cho các doanh nghiệp Việt Nam muốn cung cấp dịch vụ, mở rộng kinh doanh tại châu Phi và ngược lại.

  • Bộ trưởng Nông nghiệp và Chăn nuôi Trung Phi Youssoufa Mandjo: Tiềm năng đất đai của châu Phi còn rất lớn

Quỹ đất cho sản xuất nông nghiệp của châu Phi còn rất rộng. Không chỉ Trung Phi mà nhiều nước ở châu lục còn rất nhiều cánh đồng tương đối tốt cho trồng trọt cây lương thực và chăn nuôi. Trong khi đó, kinh nghiệm và kỹ thuật để sản xuất nông nghiệp ở châu Phi còn rất hạn chế. Chúng tôi sẵn sàng dành ưu tiên về đất đai và kinh phí sử dụng đất đai cho các doanh nghiệp Việt Nam sang phát triển nông nghiệp. Làm tốt vấn đề này, không chỉ có lợi cho các doanh nghiệp Việt Nam mà còn giúp bảo đảm an ninh lương thực cho các nước châu Phi. Đồng thời cũng giúp cho người dân châu Phi được tham gia nhiều hơn vào các dự án phát triển lương thực, xóa đói giảm nghèo.

  • Thứ trưởng Bộ Chăn nuôi và Thủy sản Sudan Mohammed Abdelaziz: Thị trường châu Phi rất rộng mở

Châu Phi có nguồn tài nguyên khá phong phú, trong khi kinh nghiệm khai thác và phát triển nguồn tài nguyên này còn hạn chế. Việt Nam đã có rất nhiều thành công trong những lĩnh vực này. Do đó, kinh nghiệm và kỹ thuật của Việt Nam trong lĩnh vực trồng lúa ngắn ngày, chăn nuôi và phát triển thủy hải sản, năng lượng có nhiều điểm tương đồng và rất cần thiết với châu Phi. Chúng tôi sẵn sàng mở rộng cửa cho các doanh nghiệp Việt Nam vào khai thác và phát triển thị trường châu Phi. Việt Nam cần mở thêm nhiều cơ quan đại diện ngoại giao và thương mại ở châu Phi, khi đó các bạn sẽ khám phá phát triển được rất nhiều tiềm năng ở thị trường châu Phi.

Thành Nam – Hồng Vân

Tin cùng chuyên mục