Đoàn đại biểu cấp cao TPHCM làm việc tại Lào

Tăng cường hợp tác giữa TPHCM với thủ đô Viêng Chăn

(SGGP).- Nhận lời mời của nước bạn Lào, tối 10-4, đồng chí Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM, dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao TPHCM đã đến thủ đô Viêng Chăn, mở đầu chuyến đi thăm hữu nghị chính thức nước CHDCND Lào.

Tiếp đón đoàn, đồng chí Sombath Yialyher, Bí thư Thành ủy, Đô trưởng thủ đô Viêng Chăn, nhiệt liệt hoan nghênh Bí thư Thành ủy TPHCM Lê Thanh Hải cùng đoàn đại biểu cấp cao TPHCM sang thăm hữu nghị chính thức nước CHDCND Lào, coi đây là biểu hiện của tình hữu nghị đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Lào - Việt Nam, giữa thủ đô Viêng Chăn - TPHCM, là nguồn cổ vũ lớn lao đối với nhân dân các bộ tộc Lào đang ra sức phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng NDCM Lào.

Đồng chí Lê Thanh Hải bày tỏ vui mừng lần thứ 3 sang thăm hữu nghị chính thức nước CHDCND Lào vào dịp nhân dân các bộ tộc Lào chuẩn bị đón tết cổ truyền dân tộc Bunpymay, đồng thời khẳng định chuyến thăm lần này góp phần củng cố mối quan hệ hợp tác lâu đời, toàn diện giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam với Đảng, Nhà nước và nhân dân các bộ tộc Lào, đồng thời tăng cường quan hệ hợp tác giữa TPHCM với thủ đô Viêng Chăn, tỉnh Chămpaxắc và các tỉnh của Lào.  Đồng chí đánh giá cao những thành tựu to lớn và quan trọng mà nhân dân các bộ tộc Lào đã đạt được trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội theo đường lối đổi mới, giữ vững ổn định chính trị, không ngừng cải thiện đời sống của nhân dân, nâng cao vị thế của đất nước trên trường quốc tế. Đồng chí bày tỏ tin tưởng vững chắc rằng, dưới sự lãnh đạo của Đảng NDCM Lào, nhân dân các bộ tộc Lào anh em sẽ thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội toàn quốc của Đảng NDCM Lào vừa tiến hành, tiếp tục đạt được nhiều thành tựu mới trong công cuộc đổi mới, bảo vệ và xây dựng đất nước Lào...


TUẤN SƠN

Tin cùng chuyên mục