Hoạt động của tàu Tan Bao Hao đã vi phạm chủ quyền Việt Nam

(SGGP).- Ngày 2-8, Tân Hoa xã (Trung Quốc) đưa tin từ ngày 13-6 đến ngày 30-7-2011, Cục Thăm dò địa chất Trung Quốc hợp tác với phía Pháp đã sử dụng tàu thăm dò Tan Bao Hao tiến hành đo đạc, khảo sát khoa học từ vùng biển phía Tây quần đảo Hoàng Sa (Tân Hoa xã gọi Tây Sa) đến phía Bắc quần đảo Trường Sa (Tân Hoa xã gọi Nam Sa). Trả lời câu hỏi của phóng viên về phản ứng của Việt Nam trước sự việc này, ngày 8-8-2011, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Nguyễn Phương Nga nói:

(SGGP).- Ngày 2-8, Tân Hoa xã (Trung Quốc) đưa tin từ ngày 13-6 đến ngày 30-7-2011, Cục Thăm dò địa chất Trung Quốc hợp tác với phía Pháp đã sử dụng tàu thăm dò Tan Bao Hao tiến hành đo đạc, khảo sát khoa học từ vùng biển phía Tây quần đảo Hoàng Sa (Tân Hoa xã gọi Tây Sa) đến phía Bắc quần đảo Trường Sa (Tân Hoa xã gọi Nam Sa). Trả lời câu hỏi của phóng viên về phản ứng của Việt Nam trước sự việc này, ngày 8-8-2011, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Nguyễn Phương Nga nói:

Đại diện Bộ Ngoại giao Việt Nam đã gặp phía Trung Quốc nêu rõ quan điểm của Việt Nam, phản đối các hoạt động của phía Trung Quốc vi phạm quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam, yêu cầu Trung Quốc chấm dứt ngay và không để tái diễn các hoạt động tương tự.

V.Nghĩa

Tin cùng chuyên mục