Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp Trưởng đại diện các tổ chức Liên hiệp quốc

(SGGP).- Chiều 24-10, tại Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tiếp Trưởng đại diện các tổ chức Liên hiệp quốc (LHQ) tại Việt Nam nhân dịp 69 năm thành lập LHQ (24-10-1945 -- 24-10-2014).
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp Trưởng đại diện các tổ chức Liên hiệp quốc

(SGGP).- Chiều 24-10, tại Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tiếp Trưởng đại diện các tổ chức Liên hiệp quốc (LHQ) tại Việt Nam nhân dịp 69 năm thành lập LHQ (24-10-1945 -- 24-10-2014).

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng đại diện các tổ chức Liên hiệp quốc tại Việt Nam.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chúc mừng Trưởng đại diện các tổ chức LHQ và toàn thể cán bộ, nhân viên LHQ tại Việt Nam nhân sự kiện quan trọng này. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cảm ơn các tổ chức LHQ vì sự hỗ trợ quý báu cho quá trình phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam trong suốt 37 năm qua kể từ khi Việt Nam gia nhập LHQ (năm 1977), đồng thời khẳng định Việt Nam luôn là thành viên chủ động, tích cực, nỗ lực đóng góp có trách nhiệm cho công việc chung của LHQ và cộng đồng quốc tế.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng đã trao đổi với các tổ chức LHQ về tình hình kinh tế Việt Nam, những nỗ lực của Chính phủ trong việc ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo tốc độ tăng trưởng, kiềm chế lạm phát, bảo đảm an sinh xã hội; đồng thời chia sẻ quan điểm về quá trình xây dựng chương trình nghị sự phát triển toàn cầu sau năm 2015. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì môi trường hòa bình, an ninh quốc tế và khu vực để phát triển, trong đó có việc duy trì an ninh và an toàn hàng hải; nhấn mạnh cần giải quyết các tranh chấp, bất đồng bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước LHQ về Luật Biển năm 1982.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hoan nghênh những nỗ lực của cộng đồng quốc tế trong việc hoàn thành các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ, ghi nhận ý nghĩa của việc xây dựng chương trình nghị sự phát triển mới cho giai đoạn sau năm 2015, trong đó tập trung thúc đẩy phát triển bền vững, tăng trưởng xanh, ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường hiệu quả hoạt động của LHQ.

Thay mặt các tổ chức LHQ, Điều phối viên LHQ tại Việt Nam Pratibha Mehta đánh giá cao những nỗ lực của Chính phủ Việt Nam trong việc duy trì mức tăng trưởng kinh tế, thúc đẩy công cuộc giảm nghèo và hoàn thành các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ; hoan nghênh những đóng góp tích cực của Việt Nam vào quá trình thảo luận, xây dựng chương trình nghị sự phát triển sau năm 2015 của LHQ. Đồng thời, phía LHQ khẳng định sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội thời gian tới.

THÀNH NAM

Tin cùng chuyên mục