ASEAN nâng cao năng lực ứng phó và cứu trợ thiên tai

Ngày 22-2, Trung tâm Điều phối ASEAN về hỗ trợ nhân đạo (AHA) tại Jakarta (Indonesia) khai mạc khóa đào tạo nâng cao năng lực ứng phó và cứu trợ thiên tai lần thứ hai, với sự tham gia của 16 cán bộ quản lý thiên tai thuộc Cơ quan quản lý thảm họa quốc gia thành viên ASEAN (NDMOs) đến từ Campuchia, Indonesia, Lào, Malaysia, Myanmar, Philippines, Thái Lan và Việt Nam.

Ngày 22-2, Trung tâm Điều phối ASEAN về hỗ trợ nhân đạo (AHA) tại Jakarta (Indonesia) khai mạc khóa đào tạo nâng cao năng lực ứng phó và cứu trợ thiên tai lần thứ hai, với sự tham gia của 16 cán bộ quản lý thiên tai thuộc Cơ quan quản lý thảm họa quốc gia thành viên ASEAN (NDMOs) đến từ Campuchia, Indonesia, Lào, Malaysia, Myanmar, Philippines, Thái Lan và Việt Nam.

Theo TTXVN, khóa đào tạo trên là một trong các biện pháp mà ASEAN đang triển khai thực hiện để đáp ứng yêu cầu nâng cao năng lực ứng phó và cứu trợ thiên tai. Đến nay, đây là chương trình đào tạo quản lý thiên tai lớn nhất trong khu vực.

Các học viên được trải nghiệm thực tế làm việc tại AHA, tham gia các hội thảo về các chủ đề khác nhau, đồng thời nghiên cứu so sánh giữa các khu vực bị ảnh hưởng của thiên tai tại Nhật Bản, New Zealand và Indonesia. Chương trình được thực hiện đến năm 2016 nhằm đào tạo 60 nhà quản lý thảm họa tại ASEAN.

HOÀNG THANH

Tin cùng chuyên mục