Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã đến Jakarta dự Hội nghị cấp cao Á - Phi

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã đến Jakarta dự Hội nghị cấp cao Á - Phi

* Trao đổi thương mại Việt Nam - Indonesia đạt 5,4 tỷ USD

(SGGP).- Nhận lời mời của Tổng thống Cộng hòa Indonesia Joko Widodo, chiều 21-4, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới Jakarta, thủ đô Indonesia, bắt đầu chuyến đi tham dự Hội nghị cấp cao Á - Phi, lễ kỷ niệm 60 năm hội nghị Bandung, và 10 năm thiết lập “Đối tác chiến lược Á - Phi mới”.

Đón Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tại sân bay có Thống đốc Jakarta; Đại sứ Indonesia tại Việt Nam; Đại sứ Việt Nam tại Indonesia Nguyễn Xuân Thủy; Đại sứ, Trưởng phái đoàn đại diện thường trực Việt Nam tại ASEAN Vũ Đăng Dũng.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang được chào đón tại sân bay thủ đô Jakarta, Indonesia. Ảnh: GIẢN THANH SƠN

Tối cùng ngày, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã tới thăm cán bộ, nhân viên các cơ quan đại diện Việt Nam tại Indonesia. Cùng tham dự có đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ (đang tham dự Diễn đàn kinh tế thế giới về Đông Á tại Indonesia); đồng chí Uông Chu Lưu, Phó Chủ tịch Quốc hội.

Báo cáo với Chủ tịch nước, Đại sứ Việt Nam tại Indonesia Nguyễn Xuân Thủy cho biết, trong chuyến thăm cấp nhà nước tới Indonesia của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang vào năm 2013, 2 nước đã thiết lập quan hệ đối tác chiến lược, đặt mục tiêu đạt giá trị trao đổi thương mại hai chiều 10 tỷ USD vào năm 2018. Và đến hết năm 2014, giá trị trao đổi thương mại hai chiều của 2 nước đã đạt 5,4 tỷ USD. Quan hệ các mặt chính trị, ngoại giao, giao lưu nhân dân của Việt Nam và Indonesia cũng đang ngày càng phát triển.

Nói chuyện với cán bộ, nhân viên các cơ quan đại diện Việt Nam tại Indonesia, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhắc lại mối quan hệ hữu nghị gắn bó lâu đời giữa Việt Nam và Indonesia. Từ năm 2013, 2 nước đã nâng tầm quan hệ lên thành đối tác chiến lược. Chủ tịch nước đề nghị cán bộ, nhân viên các cơ quan đại diện Việt Nam cố gắng phát huy tinh thần đoàn kết, phát huy những thành tích đã đạt được, vượt qua thách thức, tham mưu chính xác và có giá trị cho lãnh đạo Đảng và Nhà nước; nhằm tiếp tục tăng cường mối quan hệ đối tác chiến lược giữa Việt Nam và Indonesia.

Hôm nay, 22-4, Chủ tịch nước sẽ tham dự lễ khai mạc Hội nghị cấp cao Á - Phi, dự các phiên họp toàn thể của hội nghị, đồng thời dự kiến có các cuộc gặp song phương với lãnh đạo một số nước Á - Phi đang tham dự hội nghị.

BẢO MINH
(Từ Jakarta, Indonesia)

Tin cùng chuyên mục