Người Việt tại Nepal vẫn an toàn

Ngày 29-4, hãng Reuters đưa tin, xung đột đã xảy ra giữa người dân và lực lượng cảnh sát chống bạo động Nepal khi những người sống sót sau thảm họa động đất vừa qua tại thủ đô Kathmandu trở nên giận dữ do không thể trở về với gia đình trong khi các kho dự trữ cũng đang dần cạn kiệt.

Ngày 29-4, hãng Reuters đưa tin, xung đột đã xảy ra giữa người dân và lực lượng cảnh sát chống bạo động Nepal khi những người sống sót sau thảm họa động đất vừa qua tại thủ đô Kathmandu trở nên giận dữ do không thể trở về với gia đình trong khi các kho dự trữ cũng đang dần cạn kiệt.

Cùng ngày, hơn 100 người leo núi, trong đó có hàng chục người nước ngoài đã được giải cứu tại một vùng hồ đóng băng ở Công viên quốc gia Langtang của Nepal. Theo thống kê mới nhất, khoảng 5.057 người đã thiệt mạng, 8.000 người bị thương và 8 triệu người bị ảnh hưởng bởi trận động đất.

Theo TTXVN, ngay sau khi được tin nhóm 5 công dân gồm: Nguyễn Thị Minh Châu, Lợi Hồng Thanh, Đoàn Thị Diễm Chi, Nguyễn Đình Tấn Vũ, Lưu Lê Minh Khải, vẫn đang ở đỉnh Namche, độ cao 3.440m, Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ đã liên tục nhắc lại yêu cầu trợ giúp với phía Ấn Độ và Nepal, nhấn mạnh tình trạng khẩn cấp của nhóm 5 người này. Đến 14 giờ ngày 29-4 (giờ địa phương), Công ty AIG Travel Asia Pacific thông báo đã sắp xếp trực thăng riêng để đưa toàn bộ khách hàng của công ty, trong đó có 5 công dân Việt Nam này, từ trên núi xuống thủ đô Kathmandu. Sau đó, Công ty AIG sẽ lo visa quá cảnh và sắp xếp máy bay dân sự để đưa toàn bộ khách hàng của AIG về New Delhi (Ấn Độ). Ngoài ra, nhóm 11 người Việt Nam gồm: Trần Mai Trâm, Nguyễn Thế Nghĩa, Trần Hoàn Anh, Đinh Ngọc Tiêu Phụng, Hồ Thị Kim Nga, Trần Thị Hương Giang, Trần Hồng Ngọc và các nhà sư (có tên khai sinh là Nguyễn Tuấn Anh, Bùi Quốc Anh, Nguyễn Thị Thông và Hoàng Thị Đoan) hiện đang trú tại Kathmandu an toàn.

° Ngày 29-4, Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) cho biết, sẽ cung cấp một khoản viện trợ không hoàn lại trị giá 3 triệu USD cho Nepal nhằm hỗ trợ những nỗ lực cứu trợ khẩn cấp sau trận động đất mạnh 7,9 độ richter ngày 25-4 vừa qua. Chủ tịch ADB Takehiko Nakao cho biết ADB sẽ cung cấp ngay các hỗ trợ về tài chính từ Quỹ Cứu trợ thảm họa thiên nhiên châu Á - Thái Bình Dương nhằm đáp ứng ngay các nhu cầu nhân đạo (ví dụ như lều bạt, các hỗ trợ về y tế, thức ăn và nước uống) tại các khu vực bị ảnh hưởng nặng nề của trận động đất. Tiếp sau đó, ADB sẽ cung cấp bổ sung cho Nepal một khoản hỗ trợ trị giá 200 triệu USD để thực hiện một loạt các dự án trong các chương trình tái thiết đất nước.

CAO VĂN - HÀM YÊN

>> Vụ động đất ở Nepal: Đã ghi nhận trên 4.000 người chết
>> Động đất ở Nepal gây tổn thất lớn về người và di sản

Tin cùng chuyên mục