Vĩnh biệt nhạc sĩ Thuận Yến

Vĩnh biệt nhạc sĩ Thuận Yến

(SGGP).- Sau một thời gian dài lâm trọng bệnh, nhạc sĩ Thuận Yến đã trút hơi thở cuối cùng vào lúc 12 giờ 6 phút ngày 24-5 (nhằm ngày 26-4 năm Giáp Ngọ) tại nhà riêng số 47, ngõ 550 Đê La Thành, phường Giảng Võ, quận Ba Đình, Hà Nội. Hưởng thọ 83 tuổi.

Nhạc sĩ Thuận Yến tên thật là Đoàn Hữu Công, sinh năm 1932, quê ở xã Duy Trinh, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam. Trong sự nghiệp sáng tác, nhạc sĩ Thuận Yến được công chúng yêu nhạc biết đến qua những ca khúc âm nhạc nổi tiếng, đã đi vào lòng người nhiều thế hệ như: Bác Hồ một tình yêu bao la, Chia tay hoàng hôn, Màu hoa đỏ, Khát vọng, Tình yêu không lời, Người mẹ miền Nam tay không thắng giặc, Mỗi bước ta đi… Bên cạnh đó, ông còn viết nhạc cho múa (Bông sen đỏ, Anh còn sống mãi), nhạc cho phim (Khoảng trời chiến sĩ, Hát ở chiến hào)...

Gia đình nhạc sĩ Thuận Yến được coi là gia đình âm nhạc. Vợ của ông là nghệ sĩ đàn tranh Thanh Hương, con gái lớn là ca sĩ Thanh Lam, con trai là nhạc sĩ, DJ Trí Minh - người sáng lập Liên hoan âm thanh Hà Nội.

Lễ viếng nhạc sĩ Thuận Yến được tổ chức từ 10 giờ đến 12 giờ 30 phút ngày 27-5 tại Nhà tang lễ Quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội. Lễ truy điệu được tổ chức vào lúc 12 giờ 30 phút ngày 27-5. Lễ an táng được tổ chức vào lúc 15 giờ ngày 27-5 tại nghĩa trang Công viên Vĩnh Hằng.

THÚY BÌNH - MAI AN

Tin cùng chuyên mục