Vĩnh biệt tác giả Huỳnh Minh Nhị

(SGGP). – Sau một thời gian lâm bệnh, tác giả Huỳnh Minh Nhị (ảnh), nguyên Giám đốc Nhà hát Kịch Sân khấu nhỏ 5B Võ Văn Tần, TPHCM đã trút hơi thở cuối vào hồi 9 giờ 36 ngày 21-8 tại TPHCM, hưởng thọ 74 tuổi.
Vĩnh biệt tác giả Huỳnh Minh Nhị

(SGGP). – Sau một thời gian lâm bệnh, tác giả Huỳnh Minh Nhị (ảnh), nguyên Giám đốc Nhà hát Kịch Sân khấu nhỏ 5B Võ Văn Tần, TPHCM đã trút hơi thở cuối vào hồi 9 giờ 36 ngày 21-8 tại TPHCM, hưởng thọ 74 tuổi.

Tác giả Huỳnh Minh Nhị tên thật là Huỳnh Minh Học sinh tại xã An Nhất, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Ông tập kết ra Bắc năm 1954, sau đó sang Liên Xô học ngành kỹ sư hóa. Năm 1979, ông về công tác tại Đài Truyền hình TPHCM và giữ chức Trưởng ban Văn nghệ. Ông là người đã sáng lập ra 2 chương trình sân khấu truyền hình được khán giả màn ảnh yêu thích: Dưới ánh đèn sân khấuVầng trăng cổ nhạc. Năm 1984, khi CLB Sân khấu thể nghiệm được thành lập, ông được bầu giữ chức chủ nhiệm. Đến năm 1997, khi CLB này được UBND TPHCM nâng cấp lên thành Nhà hát Kịch Sân khấu nhỏ 5B Võ Văn Tần, ông được tín nhiệm giữ chức giám đốc.

Trong sự nghiệp sáng tác kịch bản sân khấu cải lương, ông có nhiều tác phẩm được công chúng mến mộ như: Tìm lại đứa con, Bến nước tình yêu, Bông vạn thọ, San hô đỏ, Chiều sâu lòng đất, Đôi tay vàng… và một số kịch bản do ông hợp soạn với các soạn giả nổi tiếng như: Bão táp Nguyên Phong, Ai giết nàng Kiều, Tình ca biên giới…

Khi còn giữ chức Giám đốc Nhà hát Kịch Sân khấu nhỏ 5B Võ Văn Tần, ông luôn tạo điều kiện để các đạo diễn trẻ, nghệ sĩ tâm huyết với sân khấu được thử sức. Nhờ vậy mà ở nhà hát này, ngoài những vở diễn do nhà hát đầu tư còn có nhiều vở diễn xã hội hóa do chính các nghệ sĩ đầu tư thực hiện, góp phần làm cho sàn diễn này thêm phong phú kịch mục.

Trong quá trình hoạt động, tác giả Huỳnh Minh Nhị được tặng thưởng Huân chương Kháng chiến chống Mỹ hạng nhất và các huy chương: Vì sự nghiệp truyền hình, Vì sự nghiệp văn học nghệ thuật, Vì sự nghiệp sân khấu Việt Nam.

Hiện linh cữu tác giả Huỳnh Minh Nhị đang được quàn tại Nhà tang lễ TPHCM, số 25 Lê Quý Đôn quận 3, TPHCM. Lễ viếng bắt đầu từ 7 giờ ngày 22-8. Lễ truy điệu và động quan vào lúc 7 giờ 15 ngày 23-8, sau đó đưa đi hỏa táng tại Bình Hưng Hòa.

ĐỖ HẠNH

Tin cùng chuyên mục