Vinh danh 8 công trình tiêu biểu của Việt Nam

Ngày 28-7, tại Hà Nội, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức chương trình “Vinh quang Việt Nam - Dấu ấn những công trình”. Tới dự có Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ và lãnh đạo các bộ, ban ngành trung ương và địa phương.
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng, cùng lãnh đạo các bộ ngành với đại diện của 8 công trình tiêu biểu của đất nước. Ảnh: VGP
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng, cùng lãnh đạo các bộ ngành với đại diện của 8 công trình tiêu biểu của đất nước. Ảnh: VGP

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đánh giá cao Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã tổ chức chương trình “Vinh quang Việt Nam” với 14 lần tổ chức theo các chủ đề nhằm tôn vinh các điển hình tiên tiến đặc biệt xuất sắc; biểu dương những đóng góp to lớn không mệt mỏi của đội ngũ kỹ sư, nhà khoa học, người lao động trên cả nước tham gia nghiên cứu, xây dựng những công trình có giá trị lớn và ý nghĩa cho đất nước.  

8 công trình tiêu biểu được vinh danh vì những đóng góp to lớn vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc từ năm 1975 đến nay, gồm: công trình “đường Hồ Chí Minh”; đường dây 500kV Bắc - Nam; vệ tinh viễn thông của Việt Nam (VINASAT-1, VINASAT-2); Nhà máy thủy điện Hòa Bình; công trình “Bản đồ địa chất, bản đồ khoáng sản Việt Nam tỷ lệ 1/200.000”; công trình “Từ điển Bách khoa Toàn thư”; công trình “Nghiên cứu chọn tạo và phát triển 2 giống lúa mới OM6976 và OM5451” có năng suất và chất lượng cao phục vụ sản xuất và xuất khẩu và Chương trình tiêm chủng mở rộng.

Tin cùng chuyên mục