Vinh danh những người trên mặt trận chống Ebola

Ngày 10-12, Ban biên tập tạp chí Time của Mỹ đã vinh danh những người trên tuyến đầu của cuộc chiến chống dịch Ebola  là “Nhân vật của năm 2014”.
Vinh danh những người trên mặt trận chống Ebola

Ngày 10-12, Ban biên tập tạp chí Time của Mỹ đã vinh danh những người trên tuyến đầu của cuộc chiến chống dịch Ebola  là “Nhân vật của năm 2014”.

Quyết định của ban lãnh đạo tạp chí Time dựa trên quan điểm lựa chọn một hay nhiều người có ảnh hưởng nhiều nhất đến tin tức và cuộc sống của con người cũng như là hiện thân của sự kiện quan trọng trong năm.

Theo Time, các bác sĩ, y tá, lái xe cứu thương... đã, đang và sẽ tiếp tục đóng một vai trò không thể thiếu trong cuộc chiến chống lại cũng như ngăn chặn sự lây lan của đại dịch Ebola trong thời đại toàn cầu hóa. Đến nay, toàn thế giới có hơn 17.000 ca nhiễm Ebola, làm chết hơn 6.000 người. Trên trang chủ, Time giới thiệu nhiều gương mặt khác nhau đại diện cho nhóm, trong đó có bác sĩ Kent Brantly, người sống sót sau khi mắc Ebola; bác sĩ Jerry Brown; Salome Karwah, một y tá kiêm trợ lý đồng thời cũng là người sống sót; Ella Watson Stryker, tình nguyện viên của Tổ chức Bác sĩ không biên giới và Foday Galla, giám sát đội xe cứu thương...

Khánh Hưng

Tin cùng chuyên mục