Virus mới tương tự virus SARS có thể lây từ dơi sang người

Sau khi phân tích gien các mẫu virus lấy trong vòng một năm từ các con dơi móng ngựa (ở thành phố Côn Minh, Trung Quốc), các nhà khoa học đã công bố loại virus corona mới -tương tự virus gây Hội chứng viêm đường hô hấp cấp tính (SARS)- tồn tại trên loài dơi này có thể lây trực tiếp sang người.
Virus mới tương tự virus SARS có thể lây từ dơi sang người

(SGGPO).- Sau khi phân tích gien các mẫu virus lấy trong vòng một năm từ các con dơi móng ngựa (ở thành phố Côn Minh, Trung Quốc), các nhà khoa học đã công bố loại virus corona mới -tương tự virus gây Hội chứng viêm đường hô hấp cấp tính (SARS)- tồn tại trên loài dơi này có thể lây trực tiếp sang người.

Virus corona mới tương tự virus gây Hội chứng viêm đường hô hấp cấp tính (SARS) tồn tại trên loài dơi có thể lây trực tiếp sang người mà không cần thông qua trung gian truyền bệnh.

Virus corona mới tương tự virus gây Hội chứng viêm đường hô hấp cấp tính (SARS) tồn tại trên loài dơi có thể lây trực tiếp sang người mà không cần thông qua trung gian truyền bệnh.

Theo tạp chí Nature, nhóm nghiên cứu với các chuyên gia của Trung Quốc, Australia, Singapore và Mỹ cho rằng, kết quả trên nhấn mạnh sự cần thiết của việc tiếp tục phải kiểm soát các loại virus trên dơi nhằm nhận diện sớm những chủng có thể lây giữa các loài vật. Bên cạnh đó, việc để cho dơi có không gian sống tự nhiên, tiến hành bảo tồn, tránh săn bắt và buôn bán dơi là cần thiết để bảo vệ chúng cũng như cho chính sức khỏe của con người.

Hiện ở Trung Quốc và một số nước châu Á, dơi vẫn được coi như một nguồn thức ăn. Dơi móng ngựa thậm chí còn được sử dụng trong các bài thuốc đông y của Trung Quốc. Giáo sư thỉnh giảng y khoa Sanjaya Senanayake thuộc Đại học Quốc gia Australia cho rằng nguy cơ lây bệnh trực tiếp từ động vật sang người gia tăng khi con người ngày càng can thiệp vào môi trường sống tự nhiên của các loài động vật.

      Chi Hạnh

Tin cùng chuyên mục