Virus nguy hiểm tái xuất ở châu Âu

Tại Cộng hòa Czech đã ghi nhận trường hợp đầu tiên kể từ năm 2013 có một công dân nhiễm siêu virus Tây sông Nile. Bệnh nhân đã cảm thấy khó chịu sau chuyến du lịch sang Hy Lạp. 
Virus nguy hiểm tái xuất ở châu Âu

Các phân tích cho thấy trong cơ thể người này có siêu virus Tây sông Nile. Các bác sĩ cảnh báo rằng, số lượng người bị nhiễm virus này đã tăng lên đáng kể trên khắp châu Âu, đã phát hiện khoảng 300 trường hợp, trong đó 144 trường hợp tại Italy. Đến nay chưa có thuốc chữa hiệu quả căn bệnh này. Trong những trường hợp nặng nhất, virus Tây sông Nile có thể gây ra những chứng bệnh như viêm não, mô não và gây tử vong. Tất cả các bệnh nhân, kể cả người đàn ông vừa đi nghỉ tại Hy Lạp, đều bị nhiễm bệnh do muỗi truyền.

Tin cùng chuyên mục