Vợ cựu Thủ tướng Malaysia bị buộc tội nhận hối lộ

Theo báo The New Straits Times của Malaysia, ngày 10-4, Tòa sơ thẩm Kuala Lumpur đã buộc tội bà Rosmah Mansor, vợ của cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak, nhận hối lộ 5 triệu Ringgit (1,22 triệu USD) trong dự án 1,25 tỷ Ringgit năng lượng Mặt trời cho 369 trường học khu vực nông thôn ở bang Sarawak.

Đây là lần thứ 2 bà Rosmah bị buộc tội liên quan đến dự án. Cụ thể, bà Rosmah, 68 tuổi, đã bị buộc tội nhận hối lộ 5 triệu Ringgit từ ông Saidi Abang Samsudin, 60 tuổi Giám đốc Điều hành Jepak Holdings Sdn Bhd, để giúp công ty có được dự án trên. 

Theo Đạo luật chống tham nhũng Malaysia năm 2009, tội danh này có thể nhận mức án 20 năm tù giam hoặc bị phạt tiền gấp 5 lần số tiền nhận hối lộ. Tuy nhiên, bà Rosmah đã bác bỏ cáo buộc. 

Phiên tòa sẽ được nối lại vào ngày 10-5. 

Ngày 15-11-2018, bà Rosmah cũng bị buộc tội tham nhũng trong dự án trên.

Tin cùng chuyên mục