Vợ liệt sĩ tái giá có được hưởng trợ cấp hàng tháng không?

Ông Lê Minh Tấn, Giám đốc Sở LĐTB-XH TPHCM trả lời về việc: Vợ liệt sĩ tái giá có được hưởng trợ cấp hàng tháng không?
* Từ năm 1965-1975, tôi tham gia cách mạng, là đại đội trưởng đại đội tải đạn, tải thương ở chiến trường. Chồng tôi là trinh sát. Chúng tôi cưới nhau năm 1969 và cùng năm thì anh hy sinh. Đến năm 1973, tổ chức cho phép tôi lập gia đình lần hai và tôi tái giá. Sở LĐTB-XH TPHCM trả lời rằng vợ liệt sĩ tái giá phải phụng dưỡng, chăm sóc bố mẹ chồng trước mới được hưởng chính sách, còn tôi không chăm sóc bố mẹ chồng trước, nên không được hưởng. Nhưng khi chồng hy sinh thì tôi vẫn đang phải ở chiến trường, không được ở nhà, nên không có điều kiện phụng dưỡng cha mẹ chồng. Sau đó, năm 1970, bố mẹ chồng của tôi đã qua đời. Từ hòa bình đến nay, tôi vẫn thờ cúng cho chồng trước của tôi. Tại sao Sở LĐTB-XH không linh hoạt vận dụng chính sách, giải quyết chế độ cho tôi? 
NGUYỄN THỊ THỦY (quận Bình Tân, TPHCM)
- Ông LÊ MINH TẤN, Giám đốc Sở LĐTB-XH TPHCM: Theo quy định, vợ liệt sĩ tái giá được hưởng trợ cấp hàng tháng nếu thuộc 1 trong 2 trường hợp: Đã chăm sóc bố mẹ liệt sĩ khi còn sống hoặc đã nuôi con liệt sĩ đến tuổi trưởng thành. Tôi rất chia sẻ với hoàn cảnh của bà Nguyễn Thị Thủy, song bà không có con với liệt sĩ và không có điều kiện chăm sóc bố mẹ liệt sĩ nên không thuộc trường hợp được hưởng trợ cấp hàng tháng theo quy định. Tuy nhiên, bà Thủy có thể lập hồ sơ đề nghị hưởng chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ hàng năm, nếu gia đình hoặc trong họ tộc liệt sĩ không còn người thờ cúng.

Tin cùng chuyên mục