Vợ Thủ tướng Israel đối mặt cáo buộc gian lận công quỹ

Ngày 5-9, nhật báo Haaretz của Israel đưa tin, bà Sara Netanyahu, vợ của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, đang phải đối mặt với cáo buộc gian lận công quỹ. 
Thủ tướng Israel, ông Benjamin Netanyahu. Ảnh: Reuters
Thủ tướng Israel, ông Benjamin Netanyahu. Ảnh: Reuters
Theo Haaretz, có thể trong vài tuần tới, Bộ trưởng Tư pháp Israel Avichai Mendelblit sẽ truy tố bà Sara Netanyahu với cáo buộc bà này sử dụng 112.000USD công quỹ cho các mục đích cá nhân, trong đó có các bữa tiệc xa hoa tại nhà riêng của thủ tướng, thuê thợ điện sai nguyên tắc, mua nội thất cho văn phòng của thủ tướng nhưng sau đó chuyển về nhà riêng… 
Cuộc điều tra nhằm vào phu nhân Thủ tướng Israel dựa vào những nội dung trong báo cáo của kiểm soát viên quốc gia Yosef Shapira công bố vào năm 2015.
Cảnh sát Israel đã đưa ra các cáo buộc đối với bà Benjamin Netanyahu vào đầu tháng 5-2016.

Tin cùng chuyên mục