Vòng 18 V-League 2012 (19 và 20-5): Hải Phòng khó gượng

Thất bại nặng nề trên sân Cao Lãnh cùng mức phạt nặng dành cho HLV trưởng và 2 trụ cột ở hàng phòng ngự đã làm cho tình thế của Hải Phòng vốn đang khó lại càng khó khăn hơn. Chưa dừng lại ở đó, việc cổ động viên của họ tổ chức tấn công trọng tài Võ Minh Trí, khiến những tình huống thuộc loại nhạy cảm, hoặc 50-50 sẽ khó có chuyện trọng tài ưu ái cho đội bóng thành phố cảng trong thời điểm này.
Vòng 18 V-League 2012 (19 và 20-5): Hải Phòng khó gượng

Thất bại nặng nề trên sân Cao Lãnh cùng mức phạt nặng dành cho HLV trưởng và 2 trụ cột ở hàng phòng ngự đã làm cho tình thế của Hải Phòng vốn đang khó lại càng khó khăn hơn. Chưa dừng lại ở đó, việc cổ động viên của họ tổ chức tấn công trọng tài Võ Minh Trí, khiến những tình huống thuộc loại nhạy cảm, hoặc 50-50 sẽ khó có chuyện trọng tài ưu ái cho đội bóng thành phố cảng trong thời điểm này.

Đối thủ mà Hải Phòng sẽ gặp vào cuối tuần này lại là Đà Nẵng, đội bóng cũng có phong độ thi đấu thất thường không kém, nhất là ở giai đoạn cuối mùa bóng, như trận thua dễ dàng tại Pleiku mới đây. Xét về mặt chuyên môn và con người trên sân, Hải Phòng không phải là đối thủ của Đà Nẵng trong lúc này nên nếu khách vượt qua được áp lực từ “chảo lửa” Lạch Tray thì khả năng lấy trọn 3 điểm là rất lớn.

Đà Nẵng còn có động lực khác để chiến đấu là đá ít hơn các đội đầu bảng 1 trận, nếu tận thu tốt điểm số thì ngôi đầu bảng vẫn ở trong tầm tay của thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức. Sự trở lại của Gaston Merlo sẽ giúp nhiều cho bài toán hàng công của đội khách.

Sự trở lại của Merlo (phải) sẽ giúp SHB Đà Nẵng có 3 điểm trước một Hải Phòng đang suy sụp? Ảnh: NGUYỄN NHÂN

Sự trở lại của Merlo (phải) sẽ giúp SHB Đà Nẵng có 3 điểm trước một Hải Phòng đang suy sụp? Ảnh: NGUYỄN NHÂN

Trong khi Hải Phòng đang gặp nhiều vấn đề phải bận tâm thì Ninh Bình cũng không kém gì khi thi đấu trên sân của CLB Hà Nội, đối thủ mà hơn họ nhiều mặt từ con người, sự ổn định và kể cả việc quản lý cầu thủ. Tương tự là Khánh Hòa, sẽ gặp Bình Dương đã kết thúc chuỗi hạn bằng trận thắng đậm trước Thanh Hóa vào tuần trước nên có nhiều hy vọng để đòi lại món nợ đã thua ở lượt đi.

Nhưng hấp dẫn hơn cả là trận đấu tại Kiên Giang giữa đội chủ nhà và Đồng Tháp. Ở trận lượt đi tại Cao Lãnh, Đồng Tháp đã bị đo ván đến 3 bàn. Nhưng nay, đội khách đã lấy lại thăng bằng sau 3 trận thành công dưới triều đại của HLV Trần Công Minh và việc bảo toàn được lực lượng sẽ giúp cho HLV này có nhiều sự lựa chọn hơn. Tuy nhiên, điều mà đội khách sẽ phải e ngại là Kiên Giang vốn thi đấu trên sân nhà rất tốt từ đầu mùa bóng và những trận gần đây phong độ của Kiên Giang cũng ổn định không kém gì họ. Khoảng cách chỉ hơn nhau 1 điểm và cùng chưa thoát khỏi nhóm cuối bảng sẽ làm cho tính hấp dẫn của trận “derby ĐBSCL” này tăng cao.

Trong khi đó đội đầu bảng Hà Nội T&T sẽ gặp nhiều khó khăn khi tâm lý đang còn choáng từ thất bại 2-6 trên sân nhà trước SLNA, họ lại làm khách trên sân Thống Nhất trước Navibank SG trong bối cảnh thiếu hụt 3 trụ cột là Sỹ Cường, Duy Lam và Cristiano. Đó là chưa nói đến khả năng thủ môn Hồng Sơn cũng có thể ngồi ngoài sau những sai lầm vừa qua.

Khi mà HN T&T và Đà Nẵng có thể bị cản bước trên sân khách ở vòng này sẽ là cơ hội cho nhóm đội theo sau thu hẹp khoảng cách mà đội thắng trong cuộc đối đầu giữa SLNA – Sài Gòn FC có cùng hy vọng ấy. Trận còn lại, Thanh Hóa tiếp HA.GL. 

Q.CƯỜNG 

Giải hạng nhất 2012 - Tây Ninh với gánh nặng tâm lý
 

Cùng một lúc bị hai đội bóng lên tiếng về việc dàn xếp tỷ số và có liên quan đến trận đấu của Tây Ninh, đội cuối bảng này sẽ gặp lắm vấn đề về tâm lý ở vòng 18 vào chiều nay khi thi đấu trên sân Cẩm Phả trước Than Quảng Ninh. Điều trùng hợp là hai trận thắng của Tây Ninh đến nay, ngoài trận gặp CLB TPHCM mà đã bị lãnh đạo đội này lên tiếng cũng có cầu thủ bị móc nối dàn xếp tỷ số thì trận còn lại là thắng Than Quảng Ninh.

Đương đầu một lúc với hai khó khăn từ điểm số cho đến tâm lý đang bị dư luận hướng vào, Tây Ninh sẽ khó mà tập trung ở vòng đấu này nên hy vọng tạo bất ngờ tại sân Cẩm Phả rất thấp. Hai đội cuối bảng khác cũng gặp nhiều khó khăn ở vòng này khi cùng thi đấu trên sân khách, CLB TPHCM gặp Trẻ Hà Nội (sân Hàng Đẫy), TDC Bình Dương đến sân Lâm Đồng. Các trận còn lại: Trẻ Đà Nẵng – Hà Nội, ĐT.LA – An Giang, Cần Thơ – Đồng Nai và Quảng Nam – Bình Định.

Kh.VÂN

Tin cùng chuyên mục