Quyền Anh chuyên nghiệp công bố bảng xếp hạng đầu mùa

“Ăn ở không”, Mayweather vẫn là số 1

Dù không thượng đài một trận đấu nào kể từ khi được phóng thích khỏi trại giam vào hôm 3-8-2012, “độc cô cầu bại” Floyd Mayweather vẫn được các nhà báo, phóng viên chuyên viết về thể thao trên toàn thế giới công nhận là tay đấm số 1 của làng quyền Anh chuyên nghiệp trong giai đoạn đầu mùa giải 2013.
“Ăn ở không”, Mayweather vẫn là số 1

Dù không thượng đài một trận đấu nào kể từ khi được phóng thích khỏi trại giam vào hôm 3-8-2012, “độc cô cầu bại” Floyd Mayweather vẫn được các nhà báo, phóng viên chuyên viết về thể thao trên toàn thế giới công nhận là tay đấm số 1 của làng quyền Anh chuyên nghiệp trong giai đoạn đầu mùa giải 2013.

Tuy nhiên, đó không phải là… “nghịch lý” duy nhất. Kết quả bỏ phiếu bình chọn hôm đầu tuần rồi cũng vừa mới chỉ ra rằng võ sĩ nổi danh người Philippines Manny Pacquiao vẫn nằm trong Top 10 thế giới - cụ thể anh này xếp ở vị trí hạng 6 - bất chấp việc vừa thua đau Juan Manuel Marquez và nhiều người hoài nghi rằng anh đang có ý định… giải nghệ. Dĩ nhiên, cho đến thời điểm này, bảng xếp hạng các tay đấm xuất sắc nhất của các phóng viên, nhà báo đương nhiên vẫn chỉ mang tính chất tham khảo! Dưới đây là kết quả cụ thể…

1- Floyd Mayweathers

- Điểm số: 303 (nhận được 27/31 phiếu bầu chọn cho vị trí số 1)

- Thành tích: 42 trận bất khả chiến bại (26 trận thắng bằng knock-out)

- Danh hiệu: Đai vô địch hạng trung của tổ chức WBA

- Lần thượng đài cuối cùng: Thắng điểm sau 12 hiệp trước Miguel Cotto ngày 5-5-2012

Sở dĩ Mayweather vẫn được ưu ái cho ngôi số 1 thế giới so với vị trí số 1 hồi cuối năm ngoái là vì thành tích quá lẫy lừng của anh. Tuy nhiên, cho đến thời điểm này, chẳng ai dám chắc về năng lực thật sự của võ sĩ người Mỹ này khi anh cứ lần lựa không muốn đấu trận “siêu kinh điển” với Pacquiao - người ta đoán rằng anh muốn giữ mãi biệt danh “độc cô cầu bại”. Giờ đây, hẳn Mayweather lại có cái lý riêng của mình, vì Pacquiao thua Marquez nên không còn có cơ hội chạm mặt anh nữa (ngoại trừ việc Pacquiao tái đấu và hạ Marquez, thắng thêm vài tên tuổi mới có thể “nối lại” với Mayweather).

Kể từ khi được phóng thích khỏi một trại giam của Los Angeles (Mayweather bị phạt giam 87 ngày vì tội hành hung bạn gái cũ, nhưng anh được tha bổng sau 2 tháng chấp hành hình phạt), Mayweather chỉ biết “ăn ở không”, tên tuổi đối thủ sắp tới của anh vẫn là một dấu hỏi và nhiều người đang tự hỏi rằng phải chăng Mayweather chần chừ thượng đài là để tạo cơ hội cho ca sĩ nhạc rap nổi tiếng “50 Cent” được trổ tài làm… ông bầu của mình (“50 Cent” vừa mới nhận được giấy phép làm ông bầu tổ chức các trận đấu quyền Anh chuyên nghiệp), để… “cáp kèo” cho anh?

Đang rảnh rỗi, Floyd Mayweather đi xem một buổi trao giải nhạc hip hop.

Đang rảnh rỗi, Floyd Mayweather đi xem một buổi trao giải nhạc hip hop.

2- Andre Ward

- Điểm số: 265 (nhận được 3/31 phiếu bầu chọn cho vị trí số 1)

- Thành tích: 26 trận toàn thắng (14 trận thắng bằng knock-out)

- Danh hiệu: Đai vô địch siêu trung của các tổ chức WBA và WBC

- Lần thượng đài cuối cùng: Thắng knock-out kỹ thuật ở hiệp thứ 10 trước Chad Dawson hôm 8-9-2012

3- Juan Manuel Marquez

- Điểm số: 228

- Thành tích: 55 trận thắng (40 trận thắng bằng knock-out) - 1 trận hòa - 6 trận thua

- Danh hiệu: không

- Lần thượng đài cuối cùng: Hạ knock-out Manny Pacquiao ở hiệp thứ 6 ngày 8-12-2012

Nếu Mayweather và Pacquiao là 2 “nghịch lý” to tướng thì Marquez cũng lại là một nghịch lý khác. Võ sĩ không sở hữu một danh hiệu nào lại có thể xếp trên nhiều tên tuổi chơi rất ấn tượng trong thời gian qua? Thật ra, trận “phục thù” đầy giá trị trước Pacquiao của Marquez đã mang anh quay trở lại với làng quyền Anh chuyên nghiệp thế giới. Sau 2 trận thua “đầy tranh cãi” trong quá khứ trước Pacquiao, Marquez (người cũng từng thua Mayweather) đã giành được trận thắng phục thù ấn tượng trước tay đấm châu Á hồi cuối năm ngoái, và trận thắng đó đã khiến cho Pacquiao bắt đầu nghi ngờ khả năng tiếp tục thi đấu chuyên nghiệp của mình và cũng khiến giới chuyên môn nhận định Marquez chính là “một trong những sõ sĩ quyền Anh xuất sắc nhất mọi thời đại của Mexico”.

4- Sergio Martinez

- Điểm số: 215

- Thành tích: 50 trận thắng (28 trận thắng bằng knock-out) - 2 trận hòa, 2 trận thua

- Danh hiệu: Đai vô địch hạng trung của tổ chức WBC

- Lần thượng đài cuối cùng: Thắng điểm sau 12 hiệp trước Julio Cesar Chavez Jr ngày 15-9-2012

- Lịch thi đấu sắp tới: Bảo vệ đai vô địch trước Martin Murray vào ngày 27-4 tới.

5- Nonito Donaire Jr

- Điểm số: 207

- Thành tích: 31 trận thắng (20 trận thắng bằng knock-out) - 1 trận thua

- Danh hiệu: Đai vô địch hạng gà của tổ chức WBO

- Lần thượng đài cuối cùng: Thắng knock-out sau hiệp 3 trước Jorge Arce ngày 15-12-2012

- Lịch thi đấu sắp tới: Bảo vệ đai vô địch trước Guillermo Rigondeaux vào ngày 27-4 tới.

Nonito Donaire Jr là một đồng hương hiếm hoi của Pacquiao được xếp vào Top 10 thế giới trong thời gian gần đây. Nonito đang thi đấu rất lên tay, võ sĩ 30 tuổi quê ở Talibon này đang sở hữu thành tích 30 trận toàn thắng. Lần thất bại cuối cùng của anh đã là chuyện của năm 2001. Nếu đánh bại võ sĩ người Cuba Rigondeaux, Nonito cũng sẽ sở hữu thêm các đai vô địch của WBA, The Ring…

6- Manny Pacquiao

- Điểm số: 126

- Thành tích: 54 trận thắng (38 trận thắng bằng knock-out) - 5 trận thua - 2 trận hòa

- Danh hiệu: Không

- Lần thượng đài cuối cùng: Thua knock-out Juan Manuel Marquez ở hiệp 6 ngày 8-12-2012

Có thể nói trận thua Marquez đã khiến Pacquiao đánh mất tất cả, không danh hiệu, không mục tiêu, không định hướng, hoài nghi bản thân mình. Dù Pacquiao từng trấn an dư luận rằng anh chưa có ý định giải nghệ, mọi người vẫn chưa rõ liệu anh có tiếp tục được hay không với tình trạng sức khỏe không ổn định như hiện nay, bởi tuổi tác đã già và… rất khó tìm kiếm một đối thủ nào phù hợp!

Sau cú ngã này, Manny Pacquiao đang hoài nghi bản thân.

Sau cú ngã này, Manny Pacquiao đang hoài nghi bản thân.

7- Vladimir Klitschko

- Điểm số: 111

- Thành tích: 59 trận thắng (51 trận thắng bằng knock-out) - 3 trận thua

- Danh hiệu: Đai vô địch hạng nặng của các tổ chức IBF, WBA, WBO

- Lần thượng đài cuối cùng: Thắng điểm Marius Wach sau 12 hiệp ngày 10-11-2012

Việc một ĐKVĐ hạng nặng danh giá lại chỉ có thể xếp hạng 7 thế giới cho thấy hạng cân từng được cả thế giới tập trung chú ý một thời - như thời của những Mike Tyson, Carl Lewis, Evander Holyfiled… đang bị xuống cấp trầm trọng. Dù cùng “đại ca” Vitali Klitschko “thống trị” toàn bộ hạng cân nặng của các tổ chức chuyên nghiệp, “nhị đệ” Vladimir vẫn không được giới chuyên môn đánh giá cao, bởi lối chơi của anh thiên về thể lực chứ không phải kỹ thuật và các đối thủ của anh cũng không hay. Vấn đề của anh là khi nào giải nghệ?

8- Timothy Bradley

- Điểm số: 68

- Thành tích: 29 trận toàn thắng (12 trận thắng bằng knock-out)

- Danh hiệu: đai vô địch hạng bán trung của tổ chức WBO

- Lần thượng đài cuối cùng: Thắng điểm sau 12 hiệp đấu trước Manny Pacquiao ngày 6-9-2012

9- Vitali Klitschko

- Điểm số: 49

- Thành tích: 45 trận thắng (41 trận thắng bằng knock-out) - 2 trận thua

- Danh hiệu: Đai vô địch hạng nặng của tổ chức WBC

- Lần thượng đài cuối cùng: Thắng knock-out kỹ thuật ở hiệp 4 trước Manuel Charr ngày 8-8-2012

10- Carl Froch

- Điểm số: 48

- Thành tích: 30 trận thắng (22 trận thắng bằng knock-out) - 2 trận thua

- Danh hiệu: Đai vô địch hạng siêu trung của tổ chức IBF

- Lần thượng đài cuối cùng: Thắng knock-out kỹ thuật ở hiệp 3 trước Yusaf Mack ngày 17-11-2012.

Hoàng Dương

Tin cùng chuyên mục